Say rượu, bóp cổ mẹ vợ 104 tuổi tử vong

Xuân Lực Thứ tư, ngày 06/01/2016 17:34 PM (GMT+7)
Hành vi bóp cổ mẹ vợ 104 tuổi của Dao đã bị một cháu bé trong gia đình phát hiện. Tuy nhiên, cháu bé sợ Dao nên không dám nói ngay cho người thân.
Bình luận 0

Ngày 6.1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang điều tra làm rõ cái chết của cụ bà Đỗ Thị H (104 tuổi, trú tại xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình). Nghi phạm trong vụ án này là Mai Đắc Dao (con rể cụ H).

img

Khai quật khám nghiệm tử thi cụ bà H, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên thi thể nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 13h chiều 31.12.2015, bà Phạm Thị K (con gái cụ H) đi làm đồng về thì phát hiện mẹ tử vong trên giường. Nghĩ rằng mẹ mình tuổi cao sức yếu nên qua đời, gia đình bà K sau đó mai táng cụ H theo phong tục địa phương.

Tuy nhiên, sau đó Công an huyện Đông Hưng nhận được thông tin tố cáo, cụ H tử vong là do bị sát hại.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, Mai Đắc Dao có dấu hiệu phạm tội nên triệu tập lên cơ quan điều tra làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Dao thú nhận do say rượu không kiểm soát được hành vi nên khi cụ H gọi, Dao bực tức bóp cổ chết mẹ vợ.

Hành vi của Dao đã bị một cháu bé trong gia đình phát hiện. Tuy nhiên, cháu bé sợ Dao nên không dám nói ngay cho người thân.

Chiều 5.1, cơ quan điều tra đã khai quật mộ cụ H để khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, trên cổ cụ H có vết bầm, được cho là do tác động của ngoại lực. Điều này trùng hợp với lời thú tội dùng tay bóp cổ mẹ vợ của Dao.

Ngay sau đó, nghi can Mai Đắc Dao đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem