Sẻ chia khó khăn chống dịch Covid-19: Thanh Hóa hỗ trợ Bà Rịa – Vũng Tàu hơn 100 tấn hàng hóa

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 06/08/2021 14:25 PM (GMT+7)
Nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong đại dịch Covid-19, tỉnh Thanh Hóa đã chuyển hơn 100 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu vào Bà Rịa – Vũng Tàu để tặng cho chính quyền và người dân.
Bình luận 0

Ngày 6/8, hơn 100 tấn hàng hoá nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: Gạo, lạc, miến, dầu ăn và mì tôm, từ tỉnh Thanh Hoá đã cập cảng Tân Thuận (TP. HCM). Sau đó, hàng hóa được chuyển về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để sẻ chia khó khăn với người dân.

Thanh Hóa chia lửa cùng Bà Rịa – Vũng Tàu hơn 100 tấn hàng hóa - Ảnh 1.

Xe hàng được đưa về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nha Mẫn

Số hàng hoá nhu yếu phẩm trên được Uỷ ban MTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận; sau đó, chuyển đến các khu cách ly, phong toả... trên địa bàn và trao tận tay những người đang gặp khó khăn do dịch và các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thanh Hóa chia lửa cùng Bà Rịa – Vũng Tàu hơn 100 tấn hàng hóa - Ảnh 2.

Tỉnh Thanh Hoá trao tặng Bà Rịa - Vũng Tàu trên 100 tấn hàng. Ảnh: Nha Mẫn

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong thời gian qua địa phương liên tục nhận được sự hỗ trợ từ các tỉnh bạn và các mạnh thường quân. Bà Rịa – Vũng Tàu bày tỏ lòng biết ơn, trân quý đến người dân và tỉnh Thanh Hoá đã chung sức sẻ chia khó khăn trong đại dịch.

Thanh Hóa chia lửa cùng Bà Rịa – Vũng Tàu hơn 100 tấn hàng hóa - Ảnh 3.

Những chuyến hàng nghĩa tình lần lượt được đưa về các tỉnh phía Nam. Ảnh: Nha Mẫn

Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Đây là đợt vận động trong thời gian ngắn nhất, nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ người dân trong tỉnh để hỗ trợ đồng bào miền Nam; trong đó, có tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Có rất nhiều người dân, gia đình từ đồng bằng đến miền núi, từ gia đình đang còn khó khăn về kinh tế cho đến các hộ khá giả đã chung sức, đồng lòng hỗ trợ bà con miền Nam. 

Các thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ đều là cây rau, củ quả, hạt gạo… do chính tay bà con trồng, làm ra, chứ không phải đặt mua để hỗ trợ, nên nó mang nặng tình cảm đồng bào" - bà Thủy nói.

Thanh Hoá sẻ chia khó khăn cùng Đồng Nai

Cùng ngày 5 chuyến xe tình nguyện của đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa cũng đưa hơn 100 tấn hàng hóa gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm đến ủng hộ Đồng Nai trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai - ông Vũ Đình Trung - đã cảm ơn sự chung tay đồng hành cùng Đồng Nai chống dịch của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem