"Sẽ phải trả giá", tuyên bố mạnh từ Đức về số phận Ukraine và phương Tây

PV (Theo Novosti, Sputnik) Thứ hai, ngày 21/10/2024 06:03 AM (GMT+7)
Mỹ, NATO và Ukraine đã thua trong cuộc xung đột chống Nga", doanh nhân Đức và cựu chủ sở hữu dịch vụ lưu trữ tập tin lớn nhất Megaupload Kim Dotcom bày tỏ trên mạng xã hội X.
Bình luận 0
 "Sẽ phải trả giá", tuyên bố mạnh từ Đức về số phận Ukraine và phương Tây - Ảnh 1.

Cuộc chiến ở Ukraine chưa có hồi kết. Ảnh Sputnik

"Ông Biden đang chi thêm 20 tỷ USD cho Ukraine. Đây là khoản trợ cấp cuối cùng. Mỹ, NATO và Ukraine đã thua trong cuộc chiến chống Nga. Liên minh châu Âu đang nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng hỗn loạn này. Ông Zelensky sẽ phải ra đi. Các chính trị gia phương Tây đã đẩy chúng ta vào vũng lầy này sẽ phải trả giá trong cuộc bầu cử kế tiếp", doanh nhân Đức nhận xét.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố đang xem xét khả năng chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine.   

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã dội gáo nước lạnh vào "kế hoạch chiến thắng" của ông Zelensky, từ chối chấp nhận một số điểm chính của kế hoạch. Ông lập luận rằng EU có trách nhiệm đảm bảo rằng cuộc xung đột ở Ukraine không trở thành cuộc chiến giữa Nga và NATO.

Vào ngày 16/10, ông Zelensky đã trình bày tầm nhìn của mình trước quốc hội Ukraine, thừa nhận rằng thành công của nó phần lớn phụ thuộc vào những người ủng hộ phương Tây của Kiev. Kế hoạch bao gồm 8 điểm, trong đó có 3 điểm được phân loại.

Trong số những điểm được công khai có yêu cầu Ukraine phải ngay lập tức được gia nhập NATO. Thứ hai, Kiev muốn những người ủng hộ phương Tây dỡ bỏ mọi hạn chế về việc sử dụng tên lửa tầm xa, bao gồm cả các cuộc tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga.

Phát biểu với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels vào ngày 17/10, ông Scholz cho biết "lập trường của Đức về các vấn đề được đề cập" trong kế hoạch của ông Zelensky vẫn như cũ. Ông Scholz nói thêm rằng nhiệm vụ của ông là ngăn chặn xung đột Ukraine leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa NATO và Nga.

Liên quan đến những yêu cầu liên tục của Ukraine về tên lửa tầm xa Taurus do Đức sản xuất, ông Scholz nhắc lại rằng ông không "cho rằng đây là nguồn cung cấp phù hợp - và điều này vẫn đúng".

Thủ tướng Đức cũng đã kìm hãm yêu cầu của ông Zelensky về việc nhanh chóng gia nhập NATO, chỉ ra hội nghị thượng đỉnh của khối này tại Washington vào tháng 7, nơi những người ủng hộ việc nhanh chóng gia nhập đã không thể thuyết phục được những người hoài nghi, bao gồm cả Mỹ và Đức.

Theo ông Scholz, sự đồng thuận chung đạt được tại cuộc họp chỉ đơn giản là Ukraine sẽ không thể đảo ngược trên con đường trở thành thành viên chính thức vào một thời điểm không xác định trong tương lai khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng.

Đầu tháng này, truyền thông Đức đưa tin ông Zelesnky đã cố gắng thuyết phục ông Scholz thay đổi quyết định trong chuyến công du châu Âu của nhà lãnh đạo Ukraine vào tuần trước, nhưng không thành công.

Bình luận về kế hoạch của ông Zelensky, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ kế hoạch này là "một loạt khẩu hiệu không mạch lạc" và là "một kế hoạch gây bất hạnh cho Ukraine và người dân Ukraine". Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã kêu gọi giới lãnh đạo Ukraine "tỉnh táo lại".

Trong bối cảnh này, một cuộc khảo sát mới được công bố bởi công ty dầu khí đa quốc gia Shell của Anh chỉ ra rằng "nỗi sợ chiến tranh ở châu Âu" là mối quan tâm hàng đầu (81%) của giới trẻ Đức. 

Ngày 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã nghiên cứu đề xuất của Trung Quốc và Brazil nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina và ông gọi đây là cơ sở tốt để thực hiện nỗ lực tìm kiếm hòa bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem