Sẽ “xóa sổ” các công trình vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng ở Thường Tín (Hà Nội)

Quang Minh Thứ năm, ngày 06/06/2024 06:49 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng huyện Thường Tín (Hà Nội) đang hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến các ngành, đồng thời yêu cầu các cá nhân tạm dừng, hoàn trả lại mặt bằng đối với các công trình nhà xưởng, trạm trộn bê tông nằm trên hàng lang thoát lũ sông Hồng.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã phản ánh, trên hành lang thoát lũ sông Hồng đoạn qua địa phận xã Ninh Sở, Thống Nhất, Vạn Điểm, huyện Thường Tín tồn tại nhiều nhà xưởng, trạm trộn bê tông, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng quy mô lớn. Những công trình nhân tạo này đang vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật hiện hành như Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Xây dựng, Luật Đất đai.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó phòng kinh tế huyện Thường Tín cho hay, hiện nay, huyện đã có rà soát các công trình vi phạm ven sông Hồng nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Đối với bãi vật liệu xây dựng ở xã Vạn Điểm và Thống Nhất hiện đã giải phóng hết cát, đồng thời, phía Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hoàng Gia đã thực hiện việc tháo dỡ các nhà dựng bằng khung sắt, lợp tôn.

Sẽ “xóa sổ” các công trình vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng ở Thường Tín (Hà Nội)- Ảnh 1.

Nhà xưởng xây dựng trái phép tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Về 8 công trình kết cấu khung thép, mái tôn, với tổng diện tích hơn 8.000m2 của của ông Phạm Văn Bảy và Bùi Cao Khả, xã Ninh Sở đã gửi giấy mời hai hộ dân này lên làm việc nhiều lần, đồng thời yêu cầu các cá nhân hoàn trả lại mặt bằng.

"Chỗ khu vực xưởng của ông Bảy và ông Khả xã đã hoàn thiện xong hồ sơ vi phạm xong. Chúng tôi đang gửi báo cáo xin ý kiến các ngành hướng xử lý. Quan điểm của chúng tôi là yêu cầu các hộ dân vi phạm dừng hoạt động và phải hoàn trả lại mặt", ông Hưng thông tin.

Trước đó, Ủy ban nhân dân xã Ninh Sở đã cho hai hộ dân thuê đất với mục đích trồng cây ăn quả, cây cảnh. Tuy nhiên, quá trình sử dụng, hai hộ dân đã xây dựng công trình nhà xưởng kết cấu khung thép, mái tôn. Quá trình xây dựng công trình không được các cơ quan quản lý cấp phép, vi phạm Luật Đất Đai.

Đối với trạm trộn bê tông, theo ông Hưng, Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo, hiện đang yêu cầu dừng hoạt động, đồng thời phải di chuyển đến nơi khác đảm bảo các quy định về đất đai, môi trường.

Theo khảo sát của phóng viên, hiện nay dọc sông Hồng đoạn qua thành phố Hà Nội xuất hiện rất nhiều vi phạm hành lang, không gian thoát lũ. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng công trình nhà ở, nhà xưởng, đổ phế thải, tập kết cát sỏi, trồng cây… trong hành lang thoát lũ. Điều đáng nói, vi phạm rõ mười mươi và tồn tại từ năm này qua năm khác, nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền cơ sở xử lý dứt điểm.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem