SEA Games: VĐV gian khổ chuyện... nước tiểu

Chủ nhật, ngày 20/11/2011 06:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau mỗi trận thi đấu, các VĐV bị bắt buộc phải thử nước tiểu để kiểm tra doping. Với các môn thông thường thì không thành vấn đề nhưng với những môn cường độ cao, thi đấu kéo dài như ở môn điền kinh cự ly xa thì việc thử nước tiểu là một cực hình.
Bình luận 0

Cơ bị co rút, cơ thể mất nước trầm trọng khiến việc “kiếm” cho đủ 120 ml nước tiểu là một hành trình gian khổ. Có VĐV thi đấu xong từ chiều nhưng đến nửa đêm mới có đủ số “chất lỏng” cần thiết để về nghỉ ngơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem