Ông Đỗ Đình Kháng trả lời phỏng vấn báo chí:
Trước ngày thi đấu cuối cùng của môn cử tạ tại SEA Games 30 diễn ra hôm nay, cử tạ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giành được tới 4 HCV.
Theo ông Đỗ Đình Kháng - Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 - Tổng cục TDTT, người phụ trách môn cử tạ tại SEA Games 30 thì đây là thành tích có ý nghĩa lịch sử.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-04/Sep-cu-ta-Viet-Nam-than-phien-trong-tai-khi-ddk-01-1575443479-width960height720.jpg)
Ông Đỗ Đình Kháng - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 Tổng cục TDTT trả lời phỏng vấn vì sự cố cử tạ chiều 4/12.
Trong quá khứ, chưa bao giờ cử tạ Việt Nam đạt tới con số 4 HCV tại một kỳ Đại hội thể thao khu vực. Điều đó cho thấy nỗ lực không ngừng, ý chí, nghị lực tuyệt vời và sự bùng nổ của các lực sĩ Việt Nam.
Trên sàn đấu hạng 71kg nữ chiều nay, suýt chút nữa Nguyễn Thị Vân đã mang về tấm HCV thứ 5 nếu may mắn hơn một chút và VĐV nước chủ nhà không được ưu ái.
Diễn biến cuộc thi chứng minh Nguyễn Thị Vân đã rất cố gắng để chinh phục thành công mức tạ cử giật 92kg ở lần giật thứ 3 (2 lần trước không thành công).
Trong khi đó, VĐV chủ nhà Kristel kết thúc cử giật với thành tích 93kg.
VĐV Indonesia Tsabitha cũng đạt thông số 93kg cử giật.
Kịch tính trong cuộc đua tam mã xuất hiện ở phần thi cử đẩy khi Nguyễn Thị Vân chinh phục thành công mức tạ 118, 122kg.
Còn VĐV chủ nhà Philippines ở lần đẩy thứ 2 đã không thành công mức 120kg (lần đầu thành công mức 116kg).
Bảng điện tử và các trọng tài đã không công nhận lần đẩy 120kg của Kristel. Nhưng khoảng 30 giây sau khi cuộc thi vẫn diễn ra, bảng điện tử lại công nhận kết quả ấy.
Lợi thế tâm lý giúp Kristel đẩy thành công mức tạ 123kg ở lần đẩy cuối. Trong khi đó, Nguyễn Thị Vân thất bại ở mức tạ 125kg.
Với tổng trọng tạ 216kg, Kristel giành HCV. Nguyễn Thị Vân (214kg) nhận HCB. HCĐ thuộc về Tsabitha (Indonesia, 203kg).
Trả lời báo chí tại Nhà thi đấu cử tạ Rizal Memorial, ông Đỗ Đình Kháng bày tỏ: "Theo như cá nhân tôi quan sát và xem lại video cẩn thận thì VĐV Philippines đã mắc lỗi kỹ thuật ở lần đẩy thứ 2. Ở môn cử đẩy, VĐV chỉ được đẩy 1 lần và tay phải thẳng. Ở đây, VĐV Philippines đã đẩy 2 lần. Sau khi VĐV Philippines thực hiện xong động tác, có 3 trọng tài bắt thì 2 người đã không công nhận. Tuy nhiên giám sát đã can thiệp và thay đổi kết quả. Giám sát cảm tính, dùng quyền của mình để thay đổi kết quả chứ không xem lại video như VAR trong bóng đá".
Theo ông Kháng, trọng tài, giám sát vẫn là vấn đề muôn thuở tại SEA Games, đặc biệt khi VĐV chủ nhà có khả năng cạnh tranh HCV.
"Tôi cũng không muốn bình luận gì thêm nhiều nữa. Tóm lại, cử tạ Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi. Lúc này nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao các cháu lại có thể làm tốt, xuất sắc đến vậy".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.