Báo Thái tố Việt Nam chơi xấu, HLV Nishino phản ứng cực bất ngờ

Phạm Tú Thứ tư, ngày 04/12/2019 14:10 PM (GMT+7)
HLV Nishino tỏ ra rất bình thản trước thông tin báo chí Thái Lan cho rằng truyền thông Việt Nam đã chơi xấu đối với ông và đội U22 “xứ Chùa vàng”.
Bình luận 0

Sau 4 lượt trận bảng B, U22 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng với 12 điểm. U22 Thái Lan xếp thứ 3 với 9 điểm. Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vẫn chưa chắc suất giành vé bán kế SEA Games nên trận đấu giữa 2 đội diễn ra vào ngày 5/12 tới có tính chất quyết định, bất chấp lợi thế đang nghiêng về thầy trò HLV Akira Nishino. U22 Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua tối thiểu trước U22 Thái Lan là sẽ giành vé bán kết.

Trước cuộc đụng độ giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, tờ Siam Sport đã có một bài viết chỉ trích truyền thông Việt Nam. Cụ thể, tờ  Siam Sport đã có bài viết với tựa đề “Việt Nam theo dõi HLV Nishino”.

img

Báo Thái đăng tải lại hình ảnh truyền thông Việt Nam "quay lén" HLV Nishino.

Trong bài viết này, tờ Siam Sport đã cho đăng lại hàng loạt hình ảnh của một tờ báo Việt Nam mà họ cho rằng tờ báo này đã “quay lén” cảnh HLV Nishino theo dõi trận U22 Việt Nam – U22 Indonesia qua laptop trên ghế kỹ thuật của U22 Thái Lan.

Tờ Siam Sport đã chỉ trích dữ dội hành động của truyền thông Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Nishino có phản ứng khá bất ngờ. Trả lời câu hỏi về sự kiện này, nhà cầm quân người Nhật Bản tỏ ra rất bình thản.

Ông nói: “Chẳng có gì là bí mật cả. Nếu thắng các trận còn lại chúng tôi sẽ có cơ hội lớn giành vé bán kết, vì thế, chúng tôi phải nghiên cứu kỹ U22 Việt Nam và họ cũng vậy”.

Cũng trong tuyên bố của mình, HLV Nishino khẳng định rằng mục tiêu số 1 của U22 Thái Lan ở trận đấu tới là đánh bại U22 Việt Nam bằng mọi giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem