Sếp lớn lên tiếng, đã rõ vụ HLV Thái Lan bị ép từ chức như Kiatisak

Thứ năm, ngày 01/07/2021 15:10 PM (GMT+7)
Mới đây, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmoung đã lên tiếng làm rõ thực hư chuyện HLV Nishino Akira bị ép từ chức giống như Kiatisak.
Bình luận 0

Những ngày qua, truyền thông Thái Lan sục sôi về câu chuyện của HLV trưởng ĐTQG Nishino Akira. Bắt nguồn từ việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mất liên lạc với HLV Nishino, sau đó bổ nhiệm trợ lý Anurak Srikerd lên làm HLV tạm quyền. Cộng đồng mạng Thái Lan cho rằng, đây là chiêu trò ép chiến lược gia người Nhật Bản phải từ chức giống HLV Kiatisak Senmauang năm xưa để không phải đền bù hợp đồng khổng lồ.

Tiếp theo đó, nhiều tờ báo nổi tiếng của Thái Lan trong đó có Siamsport bất ngờ đưa tin, FAT đã thông qua việc thanh lý hợp đồng với HLV Nishino. Thất bại muối mặt của bóng đá xứ chùa Vàng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á được cho là nguyên nhân chính dẫn tới sự đổ vỡ này.

Sếp lớn lên tiếng, đã rõ vụ HLV Thái Lan bị ép từ chức như Kiatisak - Ảnh 1.

HLV Nishino dính nghi vấn bị ép từ chức giống Kiatisak

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, đích thân chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung đã bác bỏ loạt tin đồn kể trên. Cho tới lúc này, FAT chưa hề đưa ra bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến chuyện sa thải HLV Nishino.

"Chúng tôi cần phải nói chuyện và có sự thống nhất ý kiến của hai bên. Tuy nhiên, chúng tôi chưa hề có ý định sa thải HLV Nishino", ông Somyot khẳng định chắc nịch trên kênh PPTV.

"Chúng tôi vẫn muốn HLV Nishino tiếp tục cùng đội tuyển Thái Lan chứng minh năng lực ở những giải đấu tiếp theo. Hợp đồng của ông ấy với FAT vẫn còn thời hạn cho đến tháng Giêng năm sau", ông Somyot cho biết thêm.

Sếp lớn lên tiếng, đã rõ vụ HLV Thái Lan bị ép từ chức như Kiatisak - Ảnh 2.

Chủ tịch FAT khẳng định không sa thải HLV Nishino

Với những phát biểu của chủ tịch FAT, HLV Nishino vẫn đang ngồi ghế nóng tại ĐTQG Thái Lan. Trong thời gian này, nhà cầm quân 66 tuổi trở về Nhật Bản để chịu tang mẹ cũng như hoàn tất một số thủ tục thừa kế. Ông cũng cần một quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi, trước khi bắt tay vào những công việc tiếp theo cùng ĐT Thái Lan.

Theo một số nguồn tin, HLV Nishino sẽ trở lại Thái Lan vào đầu tháng 7 này. 2 giải đấu lớn trước mắt mà HLV Nishino cần phải chuẩn bị đó là vòng loại U23 châu Á 2022 (23-31/10) cùng U23 Thái Lan và AFF Cup 2020 (5/12 - 1/1/2022) cùng với ĐTQG Thái Lan.

Thủy Tiên (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem