“Sếu vườn” 17 tuổi, cao 1m90 của bóng chuyền nữ Việt Nam

P.V (tổng hợp) Thứ ba, ngày 24/01/2017 10:05 AM (GMT+7)
Chiều cao 1m90 ở thời điểm hiện tại, đưa phụ công Lý Thị Luyến của đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội vượt lên để sánh ngang với kỷ lục của chủ công Trần Thị Thanh Thúy và trở thành hai nữ VĐV cao nhất trong lịch sử môn này.
Bình luận 0

Khai gian tuổi vì quá cao

Lý Thị Luyến sinh vào tháng 12.2000, thế nhưng ngay từ khi sinh ra em đã có nhiều đặc điểm khác thường so với những đứa trẻ khác khi chân tay đều rất dài. Với bản tính nhà nông thật thà, sợ con cao quá, mai này lại bị bạn bè trêu chọc bố của Luyến đã khai sinh em thành tháng 1/1999, tức là khai sinh lên gần 2 năm so với tuổi thực.

img

Mới 17 tuổi, nhưng Lý Thị Luyến đã cao tới 1m90.

Thiếu nữ cao 1m90 này là người gốc Văn Giang, Hưng Yên. Cô được đội bóng chuyền nữ Hà Nội phát hiện từ cách đây 3 năm trong một lần tình cờ cả đội đi ăn cưới. Chính các nhà tuyển trạch cũng không tin vào mắt mình vì khi ấy mới 13 tuổi Lý Thị Luyến đã cao tới 1m85, tức là gần như cao hơn tất thảy các VĐV của bóng chuyền Việt Nam khi đó. Qua các khâu kiểm tra, đo xương để xác định chính xác độ tuổi thật của Luyến, tất cả đã phải há hốc miệng vì bất ngờ. Bởi trên đời chỉ có VĐV khai gian tuổi để thi đấu các giải trẻ chứ không có ai như gia đình nhà Lý Thị Luyến đi khai gian tuổi cho con vì quá cao.

Hành trình của sếu vườn cao 1m90

Chiều cao vượt trội, sải tay dài, tỉ lệ cơ thể chuẩn với đôi chân dài, Luyến hội tụ đủ tố chất để trở thành một VĐV chuyên nghiệp ngoại trừ vấn đề về thể lực. “Mỏng như lá lúa” đó là câu nói mà bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy đều buột miệng nói về cô gái người Hưng Yên.

img

Lý Thị Luyến chính là tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thế rồi, sau 3 năm chăm chỉ tập luyện, Luyến dần cải thiện được cân nặng cũng như thể lực của mình. Kể từ đầu 2016, em mới bắt đầu được tung ra trận tại giải bóng chuyền trẻ toàn quốc và “khủng long” cao 1m90 đã lập tức tạo nên sự khác biệt.

Được bố trí chơi ở vị trí phụ công, với điểm tựa là chiều cao 1m90, Luyến có thể tạo thành một hàng chắn sừng sững cùng tầm bóng tấn công cực cao vượt mức 3m. Theo tính toán của ban huấn luyện, Lý Thị Luyến cần thêm khoảng 2 năm nữa để chạm tới “đỉnh” đầu tiên của mình. Khi ấy, cô gái Hưng Yên sẽ hoàn thiện, tích lũy đủ về thể lực, kinh nghiệm, kỹ năng, với chiều cao vượt qua cột mốc 1,90 m để có thể đua tài với các phụ công hàng đầu của khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem