Sĩ tử và phụ huynh uống thuốc hỗ trợ thần kinh

Thứ sáu, ngày 05/07/2013 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt ) - Kỳ thi này có nhiều thí sinh có biểu hiện hồi hộp, lo lắng quá mức, khi vào làm bài thi rất dễ có cảm giác bủn rủn chân tay, đầu óc trống rỗng, thậm chí bị choáng. Ngày thi đầu tiên, đã có một số thí sinh phải uống thuốc hỗ trợ thần kinh.
Bình luận 0

Ngày 4.7, bác sĩ Lê Văn Lý – chuyên khoa Tâm thần Phú Yên cho hay: “Kỳ thi này có nhiều thí sinh có biểu hiện hồi hộp, lo lắng quá mức, khi vào làm bài thi rất dễ có cảm giác bủn rủn chân tay, đầu óc trống rỗng, thậm chí bị choáng. Ngày thi đầu tiên, đã có một số thí sinh phải uống thuốc hỗ trợ thần kinh. Tôi cũng đã cho thuốc hỗ trợ thần kinh một vài phụ huynh đang đưa con đi thi tại Quy Nhơn, để họ không bị căng thẳng thái quá trong lúc chờ con em làm bài thi. Tuy nhiên, phụ huynh và thí sinh không nên tự ý mua thuốc uống, mà cần được tư vấn của bác sĩ chuyên ngành”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem