Siêu pháo Mỹ 'vua chiến trường' đấu với súng cối 'mạnh nhất thế giới' của Nga ở Ukraine, kết quả bất ngờ

Minh Nhật (theo Military) Thứ ba, ngày 16/05/2023 17:06 PM (GMT+7)
Binh sĩ Lữ đoàn pháo binh 406 của Ukraine vừa tung video dùng siêu pháo Mỹ "vua chiến trường" M777 phá hủy một khẩu cối tự hành hạng nặng 240 mm được mệnh danh là "mạnh nhất thế giới" 2S4 Tyulpan của Nga ở vùng Kherson.
Bình luận 0

Lữ đoàn Pháo binh 406 của Ukraine tung video tiêu diệt cối tự hành 'mạnh nhất thế giới' của Nga. Nguồn Youtube.

Đoạn video được phát hành bởi bộ phận báo chí của Lữ đoàn Pháo binh 406 của Ukraine. Theo đó, quân đội Ukraine đã phát hiện vị trí của một khẩu cối hạng nặng tự hành 2S4 Tyulpan mà Nga đang dùng để bắn vào các vị trí của Ukraine, ở tả ngạn vùng Kherson.

Sau lệnh khai hỏa, các pháo thủ của Lữ đoàn Pháo binh 406 đã tiêu diệt thành công khẩu cối hạng nặng tự hành 2S4 Tyulpan cùng với kíp lái của nó. Điều đáng chú ý là đám cháy diễn ra ở một khoảng cách rất xa so với bờ phải của sông Dnipro. Có thể xác định chính xác nơi phá hủy súng cối hạng nặng tự hành của Nga – đó là làng Nechaeve, vùng ngoại ô phía tây Kherson.

Siêu pháo Mỹ 'vua chiến trường' đấu với súng cối 'mạnh nhất thế giới' của Nga ở Ukraine, kết quả bất ngờ - Ảnh 2.

Cối hạng nặng tự hành 2S4 Tyulpan của Nga. Ảnh IT

Ukraine có thể đã sử dụng đạn pháo dẫn đường có độ chính xác cao để tiêu diệt khẩu cối tự hành hạng nặng được mệnh danh là "mạnh nhất thế giới" của bằng chỉ bằng cú đánh duy nhất, trực tiếp vào cơ sở của Nga.

Pháo binh Ukraine không cho biết họ đã sử dụng loại vũ khí nào nhưng Lữ đoàn Pháo binh 406 được trang bị lựu pháo M777 155 mm. Các đơn vị của lữ đoàn này cũng tích cực sử dụng đạn chính xác M982 Excalibur của Mỹ. Do đó, các chuyên gia quân sự cho rằng, khẩu cối 2S4 Tyulpan hạng nặng của Nga đã bị "siêu" pháo Mỹ được mệnh danh là "vua chiến trường" đánh bại.

Siêu pháo Mỹ 'vua chiến trường' đấu với súng cối 'mạnh nhất thế giới' của Nga ở Ukraine, kết quả bất ngờ - Ảnh 3.

Pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh 406 khai hỏa bằng lựu pháo M777. Ảnh: Lữ đoàn Pháo binh 406

Cối hạng nặng tự hành 2S4 Tyulpan của Nga là phiên bản cải tiến được tạo ra trên cơ sở cối kéo M-240 240mm. Nhà sản xuất của nó là nhà máy Uraltransmash (Nhà máy Kỹ thuật Giao thông vận tải Ural).

Khẩu cối tự hành này thường được Nga sử dụng để phá hủy các công sự, nhân lực và thiết bị của đối phương bằng các loại đạn thông thường và đạn đặc biệt (hạt nhân).

Trong cuộc chiến ở Ukraine, Nga chủ yếu sử dụng những khẩu súng cối này để tiêu diệt những mục tiêu kiên cố nhất của Ukraine.

Trong số các loại đạn của súng cối hạng nặng 2S4 Tyulpan bao gồm đạn nổ mạnh thông thường 53-F-864 nặng 130,7 kg với tầm bắn tối đa lên tới 9,65 km. Loại cối này còn có thể sử dụng đạn hỗ trợ tên lửa 3F2 khá hiếm nặng 228 kg, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 20km.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem