Siêu trộm "Mèo đen" vừa ra tù lại tiếp tục ra tay

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 30/03/2023 18:47 PM (GMT+7)
Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) vừa bắt giữ 1 đối tượng có biệt danh là "Mèo đen" vì trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Ngày 30/3, thông tin từ Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị này đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản Lê Đức Anh (SN 1995, Sơn Lĩnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) sau thời gian chưa đầy 24 tiếng kể từ khi tiếp nhận tin báo.

Theo điều tra, Lê Đức Anh có biệt danh "Mèo đen", từng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Hà Nội. Năm 2021, Đức Anh bị Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xử phạt 24 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Đến ngày 14/3/2023, Đức Anh chấp hành xong án phạt tù. Sau khi ra tù, do không có công ăn, việc làm nên đối tượng tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Siêu trộm "Mèo đen" vừa ra tù lại tiếp tục "ra tay" ở Hà Nội - Ảnh 1.

Siêu trộm "Mèo đen" Lê Đức Anh vừa ra tù thì lại "ngựa quen đường cũ". Ảnh: CACC

Đêm ngày 25/3, Đức Anh đi lang thang nhiều nơi, tìm các trụ sở công ty có sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến một công ty ở khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, đối tượng phát hiện không có ai trông coi nên đã trèo tường, leo lên ban công tầng 2, đột nhập, lấy trộm 6 chiếc laptop cùng 20 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng Lê Đức Anh. Tại cơ quan công an, Đức Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ở một diễn biến khác, Công an quận Cầu Giấy cũng đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Quyền (SN 2001, Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 11/2022, anh H (SN 2001, Thanh Hóa) đến thuê phòng trọ ở ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Sau đó, Trương Văn Quyền đã chuyển đến ở trọ cùng với anh H tại địa chỉ trên.

Siêu trộm "Mèo đen" vừa ra tù lại tiếp tục "ra tay" ở Hà Nội - Ảnh 2.

Trương Văn Quyền lấy xe của bạn cùng trọ mang đi cắm. Ảnh: CACC

Ngày 17/3/2023, do cần phương tiện đi lại để giải quyết việc riêng nên anh H mượn bạn học 1 chiếc xe máy Honda SH. Khoảng 23 giờ ngày 18/3, anh H điều khiển xe dựng tại tầng 1 của nhà trọ rồi lên phòng ngủ.

Khoảng 8 giờ ngày 19/3, Quyền ngủ dậy đi xuống tầng 1 thì phát hiện chiếc xe máy Honda SH trên đang dựng dưới sân nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau đó, Quyền lên phòng trọ thấy anh H đang ngủ nên đã lục túi xách lấy đăng ký xe và chìa khóa.

Quyền đi xuống tầng 1 lấy xe mang cầm cố được 50 triệu đồng. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 19/3, anh H phát hiện bị mất chiếc xe máy nên đã kiểm tra camera an ninh của nhà trọ và biết Quyền là người trộm cắp chiếc xe.

Anh H đã chủ động liên hệ với Quyền nhưng không được nên đã đến Công an phường Dịch Vọng trình báo sự việc. Quyền cuối cùng biết không thể trốn thoát nên đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi trộm chiếc xe máy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem