Số ca Covid-19 mắc mới trong ngày đang giảm mạnh

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 20/02/2021 18:43 PM (GMT+7)
Chiều 20/2, Bộ Y tế cho biết, hôm nay Việt Nam chỉ ghi nhận 6 ca Covid-19. Như vậy, lần đầu tiên sau hơn 20 ngày bùng phát dịch ở Hải Dương, số ca mắc trong ngày đã giảm mạnh.
Bình luận 0

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 20/2, Việt Nam có tổng cộng 1.469 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 776 ca.

Tính từ 18h ngày 19/2 đến 18h ngày  20/2, cả nước chỉ ghi nhận 6 ca Covid-19 mắc mới (BN2363-2368) là ca trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

Ca bệnh 2363-2368 (BN2363-BN2368): ghi nhận 6 ca trong nước tại Hải Dương, đều là F1, đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện có 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 4 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện nay là 125.572 người. 

Covid-19 - Ảnh 1.

Hướng dẫn bà con tiểu thương rửa tay sát khuẩn tại chợ Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang). Nguồn: BYT

Số ca mắc Covid-19 đang giảm dần

Theo Bộ Y tế, từ ngày 25/1/2021 đến nay đã ghi nhận 776 trường hợp mắc trong nước tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương (596), Quảng Ninh (60), Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (34), Gia Lai (27), Bình Dương (06), Bắc Ninh (05), Điện Biên (03), Hưng Yên (03), Hòa Bình (02), Bắc Giang (02), Hải Phòng (01), Hà Giang (01).

Tổng số tích lũy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của Việt Nam là 2.368 ca, trong đó có 1.436 ca trong nước.

Trong 3 buổi sáng liên tiếp (từ 18-20/2) đều không ghi nhận số ca Covid-19 mắc mới nào. Số ca mắc trong ngày cũng đang có xu hướng giảm. Ngày 16/2 có 42 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước thì ngày 17/2 còn 18 ca,  18/2 còn 18 ca, ngày 19/2 còn 15 ca và hôm nay ngày 20/2 chỉ còn 6 ca. 

Các ca mắc đại đa số ở Hải Dương và chủ yếu là F1, đã được cách ly, không lây nhiễm ra cộng đồng.

Theo Ban chỉ đạo tỉnh Hải Dương, đến hết 19/2 trên địa bàn có 5 ổ dịch, trong đó có 3 ổ dịch đã được khống chế, 1 ổ dịch có dấu hiệu tích cực và 1 ổ dịch cần theo dõi sát. 

Một bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương diễn tiến nặng

Ngày 20/2, thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, nam bệnh nhân 60 tuổi mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) vẫn trong tình trạng nguy kịch, hình ảnh tổn thương trên phim XQuang phổi trắng xoá.

Tại phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương, hiện có 9 bệnh nhân. Trong số này có 2 bệnh nhân nặng, nguy kịch gồm bệnh nhân 60 tuổi nói trên và 1 cụ ông 86 tuổi, dù không có bệnh nền nhưng tuổi đã cao, đang phải thở oxy. Hiện bệnh nhân phổi đông đặc, phải lọc máu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 biến chứng ARDS (suy hô hấp tiến triển).

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tăng cường tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương cho hay ECMO (tim phổi nhân tạo) luôn được chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cho bệnh nhân trong tình huống bệnh diễn biến nặng hơn nữa.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem