Số ca mắc sởi ở Nghệ An chưa có dấu hiệu dừng lại, TP Vinh ghi nhận nhiều ca bệnh

Thắng Tình Thứ sáu, ngày 28/06/2024 09:21 AM (GMT+7)
Đã có 53 trường hợp ở Nghệ An được ghi nhận mắc bệnh sởi. Trong đó chủ yếu là nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Nhiều trường hợp mắc bệnh sởi chưa tiêm phòng vắc xin. Hiện, công tác phòng, chống dịch sởi đang là nhiệm vụ cấp bách.
Bình luận 0

Vì sao dịch sởi quay trở lại tại Nghệ An?

Ngày 17/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Anh – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu năm đến hết ngày 27/6, tỉnh Nghệ An ghi nhận 53 trường hợp mắc sởi tại 12 địa phương. Trong đó, chỉ riêng tại thành phố Vinh đã ghi nhận 23 trường hợp mắc bệnh sởi.

Số ca mắc bệnh sởi ở Nghệ An chưa có dấu hiệu dừng lại- Ảnh 1.

Tình từ đầu năm đến ngày 27/6, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 53 trường hợp mắc bệnh sởi. Số ca mắc bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng. Ảnh: M.H

Số lượng ca mắc bệnh sởi tại Nghệ An trong tháng 6 có xu hướng gia tăng, nhiều hơn so với tháng trước. Trong đó được ghi nhận nhiều ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Nhiều trường hợp mắc bệnh sởi chưa được tiêm phòng vắc xin. Dịch sởi quay trở lại là không hoàn toàn bất ngờ mà đã được các cấp, ngành dự báo từ trước, dịch sởi có thể quay lại theo chu kỳ từ 4 đến 5 năm.

Theo nhận định của Sở Y tế Nghệ An, nguyên nhân dịch sởi diễn biến phức tạp là do tình trạng gián đoạn trong cung ứng vắc xin của chương trình tiêm chủng mở rộng thời gian qua đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin trên toàn tỉnh. Đồng thời, những tác động mà đại dịch Covid-19 gây ra đã ảnh hưởng đến hoạt động tiêm chủng mở rộng, giảm tỷ lệ bao phủ trong cộng đồng.

Số ca mắc bệnh sởi ở Nghệ An chưa có dấu hiệu dừng lại- Ảnh 2.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống và điều trị bệnh Sởi tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ảnh: Th.M

Bên cạnh đó, các ca mắc sởi xuất hiện rải rác trong cộng đồng. Một số ca mắc bệnh sởi có dấu hiệu nhẹ nên tự điều trị tại nhà nên khó kiểm soát nguồn lây. Vì thế, Sở Y tế Nghệ An cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan, cần thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Đặc biệt, đưa trẻ đến độ tuổi đi tiêm phòng bệnh sởi theo đúng lịch, đủ liều. Khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh sởi cần phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Dịch sởi diễn biến phức tạp, phòng chống bệnh sởi là nhiệm vụ cấp bách

Sau khi phát hiện các ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An và các trung tâm y tế đã thực hiện điều tra dịch tễ, đồng thời khoanh vùng, bao vây, xử lý; triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng dự báo dịch sởi đang có diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Số ca mắc bệnh sởi ở Nghệ An chưa có dấu hiệu dừng lại- Ảnh 3.

Số lượng trường hợp mắc bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 6 đang có xu hướng tăng. Ảnh: M.H

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức đánh giá nguy cơ bệnh sởi trên địa bàn toàn tỉnh cho từng huyện, thị xã, thành phố Vinh và xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh sởi. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đánh giá, rà soát tỷ lệ tiêm phòng các mũi vắc xin sởi của địa phương để có căn cứ xây dựng kế hoạch tiêm bù. Đồng thời, tổ chức tập huấn và giao chỉ tiêu giám sát sốt phát ban nghi sởi/Rubella cho các địa phương. Công tác truyền thông phòng chống bệnh sởi, bệnh truyền nhiễm và lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin cũng được tăng cường.

Số ca mắc bệnh sởi ở Nghệ An chưa có dấu hiệu dừng lại- Ảnh 4.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An giám sát ca bệnh sởi tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: N.L

Đồng thời, ngành y tế Nghệ An cũng chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm túc phân luồng, cách ly điều trị các bệnh truyền nhiễm theo quy định, triển khai các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo hiệu quả; thực hiện nghiêm công tác thống kê, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

Hiện, số ca mắc bệnh sởi chưa dừng lại. Vì thế, công tác phòng, chống dịch sởi ở Nghệ An đang là nhiệm vụ cấp bách của ngành Y tế.

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây từ người sang người qua đường hô hấp. Bệnh sởi thường gặp ở trẻ nhỏ, người có miễn dịch kém, dễ dẫn đến biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, tiêu chảy… có thể gây tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem