Số ca mắc mới Covid-19 ở Nam Á chạm mốc 30 triệu trường hợp

Thứ bảy, ngày 29/05/2021 15:00 PM (GMT+7)
Theo một thống kê dữ liệu chính thức của Reuters, số ca nhiễm coronavirus ở khu vực Nam Á đã vượt ngưỡng 30 triệu vào ngày 28/5, dẫn đầu là Ấn Độ, nước đang phải vật lộn với đợt dịch Covid-19 thứ hai.
Bình luận 0

Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, trong tháng này đã ghi nhận số người chết vì Covid-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái, chiếm hơn một phần ba tổng số người chết trên toàn thế giới.

Khu vực Nam Á - Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, Maldives và Sri Lanka - chiếm 18% số ca mắc mới toàn cầu và gần 10% số ca tử vong. Nhưng ngày càng có nhiều nghi ngờ rằng các số liệu chính thức về số ca nhiễm và tử vong không phản ánh chính xác mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Trong tháng này, Ấn Độ đã mở chiến dịch tiêm vắc xin coronavirus cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, chiến dịch này vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu vắc xin mặc dù Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất vắc xin lớn nhất trên thế giới.

Ấn Độ đã tiêm vắc xin AstraZeneca (AZN.L) cho người dân, được sản xuất tại Viện Huyết thanh của Ấn Độ (SII), ngoài ra còn có Covaxin do công ty địa phương Bharat Biotech sản xuất và cả vắc xin Sputnik V của Nga.

Thủ tướng Narendra Modi đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì không đảm bảo đủ vắc xin. Chỉ có khoảng 3% trong số 1,3 tỷ dân của Ấn Độ được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ thấp nhất trong số 10 quốc gia có nhiều ca bệnh nhất.

Số ca mắc mới Covid-19 ở Nam Á chạm mốc 30 triệu trường hợp  - Ảnh 1.

Số liệu chính thức về các ca nhiễm mới coronavirus hàng ngày của Ấn Độ đã giảm trong vài ngày qua, mang đến hy vọng rằng làn sóng thứ hai đang suy yếu dần.

Để đáp ứng nhu cầu trong nước, Ấn Độ đã tạm ngừng xuất khẩu vắc xin vào tháng 3 sau khi tặng hoặc bán hơn 66 triệu liều. Việc tạm dừng đã khiến các quốc gia bao gồm Bangladesh, Nepal, Sri Lanka và nhiều nước ở châu Phi đang phải tranh giành nguồn cung cấp thay thế.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu vắc xin và một số chính quyền bang của nước này, thậm chí cả các thành phố như Mumbai, đã đưa ra các cuộc đấu thầu toàn cầu hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ các công ty như Pfizer (PFE.N), Moderna (MRNA.O) và Johnson và Johnson (JNJ.N).

Số liệu chính thức về các ca nhiễm mới coronavirus hàng ngày của Ấn Độ đã giảm trong vài ngày qua, mang đến hy vọng rằng làn sóng thứ hai đang suy yếu dần. Mặc dù vậy, có những lo ngại nghiêm trọng rằng nhiều ca nhiễm mới không được báo cáo, phần lớn là do tình trạng xét nghiệm hạn chế ở vùng nông thôn.

Tính đến ngày 28/5, Ấn Độ đã báo cáo gần 27,6 triệu trường hợp mắc và 318.895 trường hợp tử vong.

Vì Ấn Độ khó có khả năng tiếp tục xuất khẩu vắc xin Covid-19 cho đến tháng 10, các quốc gia Nam Á khác như Nepal và Bangladesh đang nỗ lực ngoại giao để đảm bảo đủ vắc xin Covid-19 nhằm thúc đẩy quá trình tiêm chủng đang chững lại khi nguồn cung của họ dần cạn kiệt.

Nước láng giềng phía tây Ấn Độ là Pakistan, với việc nhận vắc xin từ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cùng Liên minh vắc xin GAVI, hiện đã đảm bảo hơn 18 triệu liều. Hôm 26/5, Pakistan đã mở chiến dịch tiêm chủng cho tất cả mọi người từ 19 tuổi trở lên.

Theo số liệu từ Our World in Data, ít nhất 219,17 triệu liều vắc xin đã được sử dụng ở Nam Á tính tới ngày 28/5.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem