Sợ thua ĐT Việt Nam, Malaysia gửi đơn “cầu cứu” FIFA

PV Thứ ba, ngày 18/05/2021 17:10 PM (GMT+7)
Lo sợ không thể vượt qua ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Malaysia gửi đơn “cầu cứu” lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Bình luận 0

Vừa qua, ĐT CHDCND Triều Tiên đã chính thức tuyên bố rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022. Điều này kéo theo một loạt hệ lụy cho các đội bóng còn lại tham dự giải. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ có 2 phương án để xử lý, một là hủy bỏ kết quả đã thi đấu của ĐT Triều Tiên, 2 là xử thua các trận đấu tiếp theo của đội bóng này.

Trong khi chờ FIFA phán quyết, mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã có động thái đầu tiên. Cụ thể, trang chủ của FAM đưa tin, họ vừa gửi đơn khiếu nại lên tổ chức bóng đá cao nhất thế giới về việc Triều Tiên không tham dự Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sợ thua ĐT Việt Nam, Malaysia gửi đơn “cầu cứu” FIFA - Ảnh 1.

Phía Malaysia gửi đơn khiếu nại lên FIFA.

Tổng thư ký FAM hy vọng FIFA đưa ra phán quyết công bằng cho các đội còn lại, dựa trên tinh thần "fair play" trong thể thao. Malaysia sẽ là một trong những đội chịu thiệt thòi nhất, nếu kết quả thi đấu của Triều Tiên bị hủy bỏ. Khi đó, kết quả của các đội với đội đứng cuối bảng sẽ không được tính.

Hiện tại, Malaysia đang xếp thứ 2 ở bảng G với 9 điểm. Đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 4 đội đứng nhì có kết quả tốt nhất sẽ giành vé dự vòng loại thứ 3 cũng là vòng loại cuối cùng World Cup. Thêm vào đó, các đội này cũng sẽ có suất tham dự VCK Asian Cup 2023.

Sợ thua ĐT Việt Nam, Malaysia gửi đơn “cầu cứu” FIFA - Ảnh 2.

Malaysia khó lòng soán ngôi ĐT Việt Nam.

Nếu không tính các cuộc đối đầu với đội cuối bảng là Indonesia, Malaysia sẽ chỉ còn 3 điểm. Khi đó, khả năng để họ thắng các đối thủ xếp nhì bảng ở 7 bảng đấu còn lại gần như là bằng không. Trong trường hợp trên, để có hy vọng đi tiếp, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe buộc phải toàn thắng 3 trận còn lại trước UAE, Việt Nam và Thái Lan để giành ngôi đầu bảng.

Đây rõ ràng là mục tiêu rất khó để hoàn thành với Malaysia, nhất là khi so về đẳng cấp, Mãnh hổ đều thua kém cả 3 đội kể trên. "Tôi nghĩ là Malaysia cần tập trung hơn vào trận đấu của mình trong lúc chờ đợi quyết định của AFC. Tất nhiên, việc Triều Tiên rút lui khỏi chiến dịch vòng loại có lẽ sẽ khiến chúng tôi có vài sự ảnh hưởng", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, ĐT Malaysia sẽ lần lượt chạm trán với UAE (3/6), ĐT Việt Nam (11/6) và Thái Lan (15/6).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem