Sở xây dựng hà nội
-
Cận cảnh khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, nơi xảy ra "lùm xùm" người dân có đất nhưng không thể xây nhà
Hạ tầng tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 (Hà Đông, Hà Nội) đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhiều năm nay. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số vị trí đất, người dân, khách hàng vẫn bị “mắc kẹt”, chưa thể xây dựng nhà... -
Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là một trong những nhiệm vụ định hướng dài hạn phát triển Thủ đô, cải thiện chất lượng về nhu cầu ở cho người dân và chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với phát triển kinh tế. Do đó, UBND thành phố Hà Nội đưa ra kế hoạch triển khai nhằm giải quyết những khó khăn còn vướng mắc.
-
Việc đầu tư phát triển và khai thác, sử dụng các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, công viên... vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong đó, UBND thành phố Hà Nội chỉ ra có 15 dự án khu đô thị đầu tư xây dựng chưa bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội so với tiến độ xây dựng nhà ở.
-
Hiện nay, hoạt động quản lý chung cư, công tác bàn giao giữa chủ đầu tư và ban quản trị nảy sinh nhiều bất cập, vướng mắc dẫn đến những bức xúc, gây mất ổn định trật tự khu vực. Bộ Xây dựng cũng chỉ ra bất cập trong quản lý chung cư là do vướng mắc trong Luật Nhà ở 2014.
-
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội đang phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu tổng thể Công viên Bách Thảo để đề xuất UBND TP.Hà Nội chủ trương đầu tư theo quy định.
-
Dự án chung cư X2 Đại Kim được xây dựng nhằm mục đích chính là phục vụ cho người dân tái định cư bị thu hồi đất xây dựng đường vành đai và một phần các căn hộ được kết hợp nhà ở thương mại. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoàn thiện, dự án vẫn đang bỏ không.
-
Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ các dự án số 66 và 68 Lê Văn Lương theo quy hoạch là dự án bãi đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh, dịch vụ nhưng chủ đầu tư đã sử dụng sai mục đích sai phép. Ngoài ra, quận Thanh Xuân cũng phải chịu trách nhiệm với nhiều dự án sai phạm khác trên đường Lê Văn Lương.
-
Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội, trong đó nhiều nội dung phản bác lại các điểm trong Kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng.
-
Sở Xây dựng Hà Nội thừa nhận chưa cập nhật tôn chỉ mục đích báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, sai sót khi soạn thảo văn bản; xin rút kinh nghiệm và sẽ phối hợp chặt chẽ cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí trong thời gian tới.
-
Nhiều sai phạm trên tuyến đường Lê Văn Lương đã được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ. Tuy nhiên, nguyên nhân xuất phát đến từ đâu hay trách nhiệm thuộc tổ chức, cá nhân nào vẫn tiếp tục cần được làm rõ. Trong đó, việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương cũng cần phải được đưa ra để xử lý trách nhiệm.