“Sốc nặng” với thống kê trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Đông Hưng Thứ tư, ngày 27/03/2019 16:41 PM (GMT+7)
Xuyên suốt trận đấu với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan cầm bóng có phần nhỉnh hơn, thế nhưng họ chỉ dứt điểm đúng 3 lần về phía khung thành đội bóng áo đỏ và đều không trúng đích. Theo chiều ngược lại, U23 Việt Nam dứt điểm 11 lần và ghi tới... 4 bàn thắng.
Bình luận 0

HLV Alexandre Gama quả quyết rằng thời điểm này U23 Thái Lan mạnh hơn U23 Việt Nam và ông sẽ cùng các học trò giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ ngay trên sân Mỹ Đình. Chính vì quyết tâm như thế nên không ngạc nhiên khi U23 Thái Lan chủ động nhập cuộc nhanh ngay từ đầu. Họ dồn lên và tạo sức ép đáng kể lên hàng thủ U23 Việt Nam.

Tuy vậy, với sự chỉ huy của Đình Trọng, hàng thủ U23 Việt Nam đã đứng vững và các cầu thủ U23 Thái Lan chỉ có thể tung ra 1-2 cú dứt điểm từ xa thiếu chính xác.

img

U23 Việt Nam đã có một trận đấu vô cùng chặt chẽ trước U23 Thái Lan.

Thủ chắc, U23 Việt Nam khiến sự hưng phấn của U23 Thái Lan dần giảm đi và từ đó triển khai các đợt phản công. Từ đường chuyền của Văn Hậu ở phút 18, Đức Chinh đã thoát xuống và ghi bàn mở tỷ số. Đầu hiệp 2, vẫn với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén, U23 Việt Nam có bàn thứ 2 khi Quang Hải căng ngang như đặt để Hoàng Đức dứt điểm gọn ghẽ.

Cuối trận, trong thế chỉ còn 10 người do Supachaia nhận thẻ đỏ trực tiếp, U23 Thái Lan “vỡ trận” và thua thêm 2 bàn nữa. Như vậy, chung cuộc, U23 Việt Nam thắng 4-0, giành ngôi nhất bảng A và giành vé trực tiếp dự VCK U23 châu Á 2020. Qua 3 trận, U23 Việt Nam ghi 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan là vô cùng xứng đáng nếu biết rằng, ngoài tỷ số đậm đà, đội bóng áo đỏ vượt trội đối thủ ở hầu hết các thống kê. U23 Thái Lan có thể nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng (53%), nhưng tỏ ra rất bế tắc trong tấn công. Cả trận họ chỉ dứt điểm được đúng 3 lần và không lần nào đi trúng đích. Giống như trận gặp U23 Brunei và U23 Indonesia, thủ thành Bùi Tiến Dũng tiếp tục có một ngày làm việc nhãn hạ.

Theo chiều ngược lại, U23 Việt Nam thực hiện tới 11 cú dứt điểm, 6 đi trúng đích và 4 lần khiến thủ thành Nont phải vào lưới nhặt bóng.

Ở thống kê phạm lỗi, U23 Thái Lan cũng vượt trội U23 Việt Nam. Họ có tới 15 tình huống bị trọng tài thổi phạt so với 6 của đội chủ nhà. Trận này, U23 Việt Nam nhận 3 thẻ vàng, còn U23 Thái Lan nhận 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem