Sốc với số tiền kếch xù Mỹ chi để chinh chiến trên toàn cầu

Minh Nhật (theo CNBC) Thứ sáu, ngày 16/11/2018 21:00 PM (GMT+7)
Mỹ đã chi 5,9 nghìn tỷ USD cho các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và châu Á kể từ năm 2001, CNBC dẫn một nghiên cứu mới cho biết.
Bình luận 0

img

Các cuộc chiến tranh và chiến dịch quân sự ở Afghanistan, Iraq, Syria và Pakistan đã ngốn của những người nộp thuế ở Mỹ 5,9 nghìn tỷ USD kể từ năm 2001, báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc tế và Công cộng Watson thuộc Đại học Brown cho biết.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết hơn 480.000 người đã chết vì hậu quả trực tiếp từ các cuộc chiến. Hơn 244.000 thường dân đã thiệt mạng. 10 triệu người khác đã phải di tản do bạo lực.

Chính phủ Mỹ đã chi 4,1 nghìn tỷ USD cho các cuộc chiến Mỹ can dự trên toàn cầu trong năm tài chính 2018, kết thúc vào ngày 30.9, theo Bộ Tài chính. 

Năm tài khóa 2019, Mỹ đã duyệt chi 4,9 nghìn tỷ cho các cuộc chiến nước này can dự trên toàn cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem