SỐC: Xe độ khởi hứng từ chuyên cơ, đọ sức trực thăng

Văn Biên Thứ sáu, ngày 30/03/2018 05:55 AM (GMT+7)
Mẫu môtô độ theo phong cách chuyên cơ B-Rocket đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho các tay lái ưa tốc độ.
Bình luận 0

Video B-Rocket đọ sức với trực thăng.

Lấy cảm hứng từ kỷ nguyên công nghệ hàng không Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước, mẫu xe độ B-Rocket được hãng đồng hồ đeo tay của Pháp Bell & Ross tung ra để kỷ niệm sự ra mắt dòng đồng hồ mới của hãng này.

img

B-Rocket.

Trong thực tế, B-Rocket được đóng dựa trên mẫu môtô hàng khủng Harley-Davidson FXS Softail Blackline, do nhà chế tạo xe độ Anh quốc Shaw Speed & Custom thực hiện. Đây cũng là lần thứ hai mà hai công ty này cùng liên kết để sản xuất các cỗ máy hai bánh. Trước đó vào năm 2009, Bell & Ross và Shaw Speed & Custom đã cho lăn bánh một mẫu xe mang tên Nescafe Racer.

img

Lấy cảm hứng từ máy bay của Mỹ.

B-Rocket có các tính năng của cỗ máy tốc độ Bonneville Salt Flats. Lái xe có tư thế ngồi nghiêng về phía trước, trong khi vẫn có chỗ để chân và toàn bộ phần chân dưới được tì vào bệ, trong khi cằm cũng được tì chặt vào phía trước.

img

Hệ thống thông khí.

Cụm tay lái được uốn cụp thẳng song song với hai phuộc trước. Trong khi phần đuôi sau của B-Rocket thiết kế nghiêng về bề ngang tạo sự ổn định. Hai hộp thông gió kiểu như hệ thống thông khí của động cơ phản lực đặt trên xe với tính thực tiễn cao. Ngoài bệ đỡ cho chân còn có khả năng lọc khí sạch trước khi đưa khí vào bộ chế hòa khí.

img

Dọc thân xe là hàng đệm da để lái xe có thể tì sát vào.

img

Động cơ xe.

img

Nhìn như thông hơi của động cơ phản lực trên máy bay.

Top 5 môtô mang động cơ xe hơi vô cùng độc dị

Thế giới xe hai bánh như được “kích nổ” bởi những ý tưởng sáng chế vô cùng độc dị, khi các động cơ xe hơi hàng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem