'Sói biển' Hoàng Sa được đề cử danh hiệu Công dân Đà Nẵng tiêu biểu

Đình Thiên Thứ năm, ngày 10/11/2016 11:22 AM (GMT+7)
Ngày 10.11, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố danh sách 29 cá nhân được đưa ra để bình chọn danh hiệu “20 công dân Đà Nẵng tiêu biểu”.
Bình luận 0

img

Sự phát triển của Đà Nẵng có sự đóng góp không nhỏ của các ngư dân thường xuyên bám biển Hoàng Sa. (Ảnh: Đình Thiên)

Trong 29 cá nhân xuất sắc được đưa ra bình chon danh hiệu trên, ngư dân Trần Văn Mười (sinh năm 1977, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà; người được ví là “sói biển” Hoàng Sa của Đà Nẵng) vinh dự vào danh sách này.

Ông Nguyễn Kim Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho hay, anh Mười là ngư dân thiện chiến trong giới ngư dân Đà Nẵng. Hiện anh có 3 tàu công suất lớn trị giá gần 30 tỷ đồng thường xuyên bám biển Hoàng Sa. Ngoài việc làm giàu cho bản thân và gia đình, anh Mười còn giúp đỡ rất nhiều gia đình ngư dân khác vượt qua khó khăn để tiếp tục bám biển.

"Đặc biệt, khoảng thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981, tàu ĐNa 90657 của anh Mười đã cùng các tàu chấp pháp Việt Nam thực hiện tuyên truyền, ngăn chặn tàu thuyền Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Hoàng Sa" - ông Dũng cho biết. 

img

Ngư dân Trần Văn Mười (bên phải). Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ngư dân Trần Văn Mười, ngư dân Lê Văn Chiến (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cũng vào danh sách 29 cá nhân đưa ra bình chọn danh hiệu “20 công dân Đà Nẵng tiêu biểu" với sự đề cử của UBND quận Thanh Khê.

“Với việc chủ quyền biển Đông và đặc biệt là vùng biển Hoàng Sa đang nóng lên từng ngày thì việc vinh danh các ngư dân dũng cảm thường xuyên bám biển, làm giàu trên biển Hoàng Sa là hoàn toàn xứng đáng”, ông Đặng Công Ngữ - nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa tâm đắc.

Được biết, trong danh sách 29 cá nhân xuất sắc, ứng viên nhỏ tuổi nhất là em Lê Văn Hoa (SN 1993, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và VĐV bơi lội Hoàng Quý Phước, ứng viên lớn tuổi nhất là ông Lê Văn Tá (SN 1932, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng).

Sau khi các ứng viên được đưa ra để người dân bình chọn, Hội đồng sơ khảo sẽ xem xét bỏ phiếu kín và trình danh sách để Hội đồng chung khảo cho ý kiến cuối cùng. Thời gian tiến hành bình chọn từ ngày 10.11 đến hết ngày 5.12. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức biểu dương khen thưởng 20 cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” vào dịp kỷ niệm 20 năm TP.Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem