Sớm đưa Viện Lúa ĐBSCL thành Viện Lúa Quốc gia

Chủ nhật, ngày 20/01/2013 09:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 18.1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, làm việc tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ.
Bình luận 0

Thời gian qua, Viện Lúa ĐBSCL đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp. Viện đã chọn tạo và đưa vào sản xuất 132 giống lúa, trong đó có 63 giống lúa được công nhận chính thức. Viện Lúa đã triển khai bộ giống lúa chịu mặn cho 6 tỉnh ven biển và bán đảo Cà Mau.

Trong tổng số 6,8 triệu ha trồng lúa cả nước, có 3,5 triệu ha sử dụng giống lúa do Viện Lúa ĐBSCL chọn tạo, chiếm hơn 50% diện tích. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ NNPTNT hỗ trợ Vviện Lúa xây dựng đề án để sớm đưa vào hoạt động, hướng đến xây dựng Viện Lúa ĐBSCL thành Viện Lúa Quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem