Sơn La: Học sinh vùng cao hân hoan đón nhận máy lọc nước

Văn Chiến - Thiên Long Thứ tư, ngày 07/03/2018 09:09 AM (GMT+7)
Những chiếc máy lọc nước thông minh mang nhãn hiệu Karofi “bay lên” đỉnh Háng Đồng, trong niềm hân hoan của thầy trò các trường học ở xã vùng cao, hẻo lánh này.
Bình luận 0

Háng Đồng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Xã có 6 bản người dân tộc Mông sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Bắc Yên. Các bản: Làng Sáng, Háng Đồng C không chỉ cách xa trung tâm xã hàng chục km mà muốn vào 2 bản này, đặc biệt là mùa mưa thì chỉ còn cách duy nhất là đi bộ...

img

Những chiếc máy lọc nước thông minh đã có mặt tại xã vùng cao Háng Đồng trong niềm vui mừng, phấn khởi của thầy trò các trường học nơi đây

Các trường: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của xã Háng Đồng cũng không nằm ngoài những khó khăn chung đó. Cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học của các trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhiều bề...

“Đây cũng chính là lí do vừa qua chúng tôi lựa chọn và tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Háng Đồng, với mong muốn sẻ bớt phần nào những khó khăn của thầy trò các trường học nơi đây...” – bà Tống Thị Hương, Ban Bạn đọc - Báo Nông Thôn Ngày Nay chia sẻ.  

Theo bà Hương, trước khi thực hiện chuyến tặng quà cho vùng cao Háng Đồng, Đoàn từ thiện do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Phòng khám Nha khoa Sài Gòn – Hà Nội, Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam...  đã tìm hiểu nhu cầu thực tiễn qua Ban giám hiệu các trường, để có thể mang đến cơ sở những phần quà thiết thực nhất cho học sinh vùng cao nơi đây.

Theo đó, trong chương trình “Đông ấm vùng cao” tại Háng Đồng cuối tháng 2 vừa qua, ngoài tặng áo ấm, ủng, bánh kẹo... cho mấy trăm em học sinh tiểu học, mầm non, Đoàn từ thiện còn trao tặng 4 chiếc máy lọc nước thông minh Karofi cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã nghèo nhất huyện Bắc Yên.

img

Thầy trò các trường học của xã Háng Đồng vui mừng đón nhận máy lọc nước thông minh. 

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày thực hiện chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Háng Đồng, nhưng tôi vẫn nhớ như in không khí náo nhiệt, vẻ mặt hớn hở của hàng trăm cán bộ, người dân, giáo viên, học sinh khi nhận quà của Đoàn từ thiện. Trong đó có không ít những ánh mắt chăm chú, đầy sự tò mò, ngạc nhiên của học sinh vùng cao khi lần đầu “mục sở thị” những chiếc máy lọc nước thông minh... 

Em Thào Thị Xú, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Háng Đồng, hồn nhiên nói: “Đây là lần đầu tiên cháu trông thấy chiếc máy lọc nước đẹp đến vậy. Nghe các thầy, cô giáo nói về chức năng của máy lọc nước thông minh, cháu rất vui. Thế là từ nay, chúng cháu không còn phải lo lắng khi sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày nữa. Những chiếc máy lọc nước đó sẽ giúp chúng cháu có nước sạch để ăn, uống mỗi ngày, giúp tăng cường sức khỏe và phòng chống bệnh tật...”. 

Cũng vui mừng không kém gì các em học sinh, thầy Lò Văn Thơm – Hiệu phó trường Tiểu học Háng Đồng, phấn khởi cho biết: Trường tiểu học Háng Đồng nói riêng và các trường học trên địa bàn xã Háng Đồng nói chung còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là nguồn nước sinh hoạt. Cũng như người dân nơi đây, nhiều năm qua, nhà trường lấy nước từ mó nước đầu nguồn về sử dụng làm nước ăn, uống, sinh hoạt hàng ngày cho giáo viên, học sinh. Mặc dù nhà trường đã xây bể lọc, song nước sinh hoạt hàng ngày của các em cũng chưa được đảm bảo vệ sinh; ít nhiều cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. Những chiếc máy lọc nước mà đoàn từ thiện trao tặng sẽ giúp thầy trò nhà trường được sử dụng nước sạch, nâng cao chất lượng đời sống và sức khỏe...

img

Các thành viên Đoàn từ thiện nhanh chóng lắp đặt máy lọc nước thông minh cho các trường học để đưa vào sử dụng ngay lập tức

“Thay mặt các thầy cô giáo, học sinh nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên trong đoàn từ thiện. Những đôi ủng, chiếc áo ấm, đặc biệt là những chiếc máy lọc nước mà Đoàn từ thiện trao tặng thật sự có ý nghĩa với thầy trò các trường học nơi vùng cao xa xôi này. Những món quà đó chan chứa nghĩa tình của đoàn từ thiện dành cho thầy trò chúng tôi...” – thầy giáo Thơm xúc động nói. 

Anh Đinh Văn Vũ, cán bộ Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam cho hay: Máy lọc nước Karofi là sản phẩm thế hệ mới, mang lại cho người sử dụng những tính năng tiện lợi, thông minh và an toàn. Những chiếc máy lọc nước này có khả năng loại bỏ gần như hoàn toàn các tạp chất, vi khuẩn, vi rút... cho nguồn nước tinh khiết. Có chiếc máy lọc nước thông minh Karofi, thầy trò các trường học vùng cao Háng Đồng có thể yên tâm sử dụng nước trong sinh hoạt hàng ngày...

Trong năm 2018, thông qua các chương trình của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt, Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam đã dành tặng 22 chiếc máy lọc nước cho 11 trường Tiểu học và Mầm non gặp khó khăn về nguồn nước sạch trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Tổng trị giá gần 160 triệu đồng. 

Trước đó, trong năm 2017, Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam cũng đã thông qua Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt đã trao tặng 10 máy lọc nước cho các trường Tiểu học và Mầm non thuộc vùng khô hạn của Điện Biên và Lào Cai. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem