Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Đèo Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Ngần, cho biết: Nỗi khổ lớn nhất của người dân là thiếu nước. Thiếu nước sản xuất thì còn chuyển đổi sang cây trồng cạn, thu nhập thấp hơn nhưng còn sống được. Nhưng thiếu nước sinh hoạt thì khổ lắm, nhất là với người già, con trẻ, phụ nữ.
Anh Quàng Văn Ngương ở bản Co Pục, xã Chiềng Ngần, cho hay: Tuy trong xã có nhiều nguồn nước nhưng đều ở xa bản. Dân bản nghèo mà vốn đầu tư để lấy nước sản xuất và sinh hoạt rất lớn nên đành chịu khát. Giá một khối nước ăn ở đây lên tới 100.000 đồng/m3, có tiết kiệm thì mỗi gia đình cũng phải chi tiền triệu mua nước sinh hoạt mỗi năm.
Minh Ngọc
Vui lòng nhập nội dung bình luận.