Sông Mekong

  • Ngày 1.8, tại Trường Đại học An Giang, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) kết hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức diễn đàn nhân dân: “Dòng sông Mekong trong tương lai: Mối quan tâm của người dân về phát triển thủy điện”.
  • Dân Việt - Ngân hàng Thế giới(WB) công bố báo cáo cho biết, nhiệt độ trái đất tăng lên 4 độ C, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.
  • (Dân Việt) - Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF), hiện các quốc gia khu vực tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam còn khoảng 98 triệu ha rừng tự nhiên.
  • (Dân Việt) - Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong tỉnh Quảng Trị do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ đã góp phần khôi phục và phát triển du lịch cộng đồng, giúp đồng bào Vân Kiều nơi đây phát triển kinh tế.
  • (Dân Việt) - Trước đây tại vùng An Giang sản lượng cá khai thác vào khoảng từ 150.000 -180.000 tấn/năm, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng từ 30.000 – 40.000 tấn/năm.
  • (Dân Việt) - Nếu bạn đã một lần được tận mắt nhìn thấy con cá hô hay đã nhìn thấy ảnh của nó, chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên. Nó giống như con cá chép nhưng thân hình thật khổng lồ.
  • Từ loài dơi mặt quỷ cho tới một loài ếch có tiếng kêu như chim, các nhà khoa học đã xác định được 129 loài mới ở khu vực Đại Mekong.
  • (Dân Việt) - Hiện tại, đất trồng trọt ở ĐBSCL đã có dấu hiệu bị suy thoái, bạc màu do canh tác quá mức, thiếu quản lý, đặc biệt là với vùng đất xám phù sa ven 2 nhánh sông Mekong.
  • (Dân Việt) - Việt Nam mong Lào sẽ tiếp tục nghiên cứu tác động môi trường và hoàn thiện thiết kế của đập Xayaburi, đồng thời phối hợp với Việt Nam, Campuchia và Thái Lan cùng tiến hành nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng...
  • Cá cóc chẳng có chút quan hệ bà con nào với một loài động vật da xù xì, nhìn vào thấy ghê ghê và mật gây ngộ độc chết người, tuy rằng được coi là cậu ông trời nhưng người ăn quen không khỏi lâu lâu thương nhớ món cá ngon.