Sốt rét

  • (Dân Việt) - Sáng 4.9, khoa Côn trùng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn cho biết, 3 con bọ xít hút máu người vừa bắt được tại Quy Nhơn đều thuộc giống Triatoma Laporte 1832 có nguồn gốc Nam Mỹ.
  • Dân Việt - Những con bọ xít này có vòi chích dài, cứng và nhọn, sau lớp cánh mỏng trên lưng có những vạch ngang màu vàng nâu, phần bụng dẹt và to, rìa bụng có 5 viền màu vàng, toàn thân màu nâu đen…
  • (Dân Việt) - Từ đầu mùa mưa đến nay đã có khoảng 2.000 trường hợp mắc sốt rét đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh Gia Lai, tăng hơn 50% ca so với cùng kỳ năm 2011.
  • (Dân Việt) - Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có gần 2.100 nhân viên y tế thôn, bản, phủ kín các thôn, bản trên địa bàn, góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe người dân ở miền núi.
  • (Dân Việt) - Chiều 17.5, Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh Quảng Nam xác nhận, qua xét nghiệm đã có 20 học sinh và 4 giáo viên Trường tiểu học Trà Cang (xã Trà Cang, Nam Trà My, dương tính với ký sinh trùng sốt rét Vivax.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.3, Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) cho biết, đang dự thảo bổ sung thêm 3 bệnh nghề nghiệp mới là bệnh sốt rét nghề nghiệp, bệnh bụi phổi - Talc nghề nghiệp và bệnh bụi phổi - than nghề nghiệp.
  • (Dân Việt) - Bà con đã có 8 năm sống hãi hùng trong rừng thẳm Hòn Đát (thôn Nguyên Xuân, Sơn Nguyên, Sơn Hòa, Phú Yên) - nơi chính quyền địa phương đưa họ đến để thực hiện một dự án dãn dân.
  • (Dân Việt) - Khống chế tỷ lệ người dân mắc bệnh sốt rét dưới 0,15/1.000 dân; đến năm 2030 loại trừ bệnh sốt rét trên toàn quốc...
  • (Dân Việt) - Từ ngày 27 đến 29.9, Hội nghị Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét khu vực Đông Á-Thái Bình Dương lần thứ 8 được tổ chức tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.8, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết: Hiện thành phố đang đối đầu với 3 loại dịch bệnh bùng phát cùng lúc và có xu hướng lan rộng là: Bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và sốt rét.