Sử dụng 18 tờ biên lai để xử phạt... 90.000 đồng

Thứ hai, ngày 03/09/2012 06:54 AM (GMT+7)
Một bạn đọc gửi thư thắc mắc về việc xử phạt đối với hành vi sai phạm khi tham gia giao thông chỉ có 90.000 đồng mà cảnh sát giao thông phải dùng 18 tờ biên lai thu tiền phạt mệnh giá 5.000 đồng.
Bình luận 0

Bạn đọc này cho biết: “Việc xử phạt hành vi sai phạm của mọi thành phần trong xã hội là điều cần nghiêm túc thực hiện nhưng hình thức thu tiền phạt như vậy thật quá lãng phí”.

img
Phạt 90.000 đồng, cảnh sát giao thông dùng tới 18 tờ biên lai!

Trung tá Phan Minh Phước, đại diện đội xử lý vi phạm hành chính - Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) Công an TP.HCM - cho biết việc thu tiền xử phạt vi phạm giao thông bằng 18 tờ biên lai nói trên là đúng.

Trung tá Phước giải thích loại biên lai thu tiền phạt có mệnh giá 5.000 đồng tồn tại khá phổ biến trước đây do người vi phạm khi tham gia giao thông thường gặp những lỗi phạt 75.000 đồng, 85.000 đồng... Tuy nhiên hiện loại biên lai thu tiền mệnh giá 5.000 đồng đã không còn phát hành thêm do khung xử phạt không còn số lẻ 5.000 đồng như trước. Có lẽ nơi xử phạt còn tồn đọng nhiều biên lai loại mệnh giá 5.000 đồng nên muốn sử dụng cho hết để tránh lãng phí.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem