Sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi: Việt Nam đang đi ngược với thế giới

Thứ bảy, ngày 27/07/2013 22:54 PM (GMT+7)
PGS - TS Nguyễn Ngọc Hải – Khoa Chăn nuôi, Thú y (Trường Đại học Nông lâm TP.HCM) cho biết như vậy tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức tại Bình Dương hôm 26.7.
Bình luận 0
Theo ông Hải, thế giới đang giảm dần việc sử dụng kháng sinh để phòng bệnh trong chăn nuôi, thay vào đó là tăng cường các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học. Trong khi đó, tỷ lệ, liều lượng kháng sinh sử dụng tại Việt Nam lại đang ngày càng tăng khiến tồn dư các chất độc hại trong sản phẩm tăng theo, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
“Không chỉ sử dụng kháng sinh trực tiếp, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi còn trộn rất nhiều loại kháng sinh vào cám hỗn hợp sử dụng cho gia súc, gia cầm” - ông Hải cho biết thêm.
Theo ông Hải, việc trộn nhiều loại kháng sinh vào thức ăn cho vật nuôi là không cần thiết, làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm vì giá thành tăng cao, chất lượng lại không đảm bảo.
Thuận Hải (Thuận Hải )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem