Sự kiện Gạc Ma

  • 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma vào ngày này 34 năm trước. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, góp xương máu của mình cho Tổ quốc trường tồn.
  • Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, có nhiều kỷ niệm gắn bó với biển đảo, với Trường Sa thân yêu. Trong đó, 8 năm ông là chỉ huy Trung đoàn CBHQ 83 (nay là lữ đoàn) tham gia xây dựng và bảo vệ Trường Sa. Nhân kỷ niệm 34 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2022), ông có bài viết riêng cho Dân Việt.
  • 34 năm, sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam để bảo vệ đảo đá Gạc Ma - quần đảo Trường Sa vẫn luôn được đồng đội, người thân dành tình cảm đặc biệt để tưởng nhớ.
  • Những người mẹ, người chị, đồng đội... của 64 liệt sĩ hy sinh tại bãi đá Gạc Ma (Trường Sa) không giấu nổi xúc động tại lễ tưởng niệm 34 năm Gạc Ma bị Trung Quốc cưỡng chiếm.
  • Sáng 19/3, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức lễ gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, qua đó trân trọng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công tác vận động quần chúng của bộ đội Hải quân.
  • Ngay từ sáng sớm, đông đảo các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và thân nhân các liệt sĩ đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).
  • “Các chiến sĩ Gạc Ma đã rất anh dũng để bảo vệ chủ quyền đến cùng, đó là sự hy sinh to lớn. Nhưng xung quanh sự kiện này, có chi tiết đã bị kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc...” - Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, trò chuyện với Dân Việt nhân 31 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa (14.3.1988).
  • Học sinh Đà Nẵng tái hiện sự kiện Gạc MaLấy cảm hứng từ một bài báo, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ dựng lại câu chuyện về sự kiện Gạc Ma 30 năm trước.
  • 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài viết của công dân, cựu chiến binh Lê Mạnh Hà - con trai của Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh giai đoạn 1987-1991 về sự kiện này. “Chúng ta không nổ súng trước nhưng chúng ta phải nổ súng để bảo vệ chủ quyền”.