Sự thật về "kho báu trinh nữ" trên núi Bạch Tuyết ở Hoài Đức, từng có nhiều đại gia đào vàng gặp điều chẳng lành

Hải Đăng Thứ hai, ngày 15/07/2024 05:40 AM (GMT+7)
Đến giờ nhiều người dân ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội) vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện về kho báu trên núi Bạch Tuyết có chôn trinh nữ để "giữ của", nhiều người, có cả đại gia bỏ nhiều tiền thuê người đào tìm vàng. Sau các cuộc tìm kiếm không thành, nhiều người có tin đồn gặp tai ương, làm ăn thất bại, đổ vỡ.
Bình luận 0

CLIP: Người dân Vân Côn nói về khu vực núi Bạch Tuyết có tin đồn là có kho báu chôn trinh nữ để "giữ của".

Nhiều đại gia bỏ tiền thuê người tìm kho báu bí ẩn

Đến xã Vân Côn hỏi đường lên núi Bạch Tuyết, chúng tôi được nhiều người dân chỉ dẫn rất nhiệt tình. Theo người dân ở đây cho biết, trước đây khoảng những năm 1980, nhiều người lạ, trong đó có cả đại gia ở làng bỏ nhiều tiền ra thuê người đào tìm kho báu bí ấn trên núi Bạch Tuyết nhưng đều không thành.

Ông Nguyễn Viết Phước (sinh năm 1968) có nhà ở giáp khu vực đồi từng có tin đồn có khu báu bí ấn, ngày nay thuộc thôn Linh Thượng, xã Vân Côn cho biết, vào vào năm 1980, trong gia đình ông cũng có người được một đại gia thuê đào tìm vàng ở núi Bạch Tuyết kể lại: Thời điểm đó có hàng chục trai tráng khỏe mạnh nhất làng được thuê đến dùng cuốc, thuổng, búa to đập phá đá, đào bới nhiều ngày không có kết quả.

"Thường vào ban đêm, nhiều người soi đèn tham gia đào, bới nhiều ngày nhưng càng đào sâu chỉ thấy các tảng đá lớn chụm đầu vào nhau dẫn đến hàng sâu. 

Lo sợ nguy hiểm nên mọi người đều bỏ cuộc. Sự việc trên kéo dài khoảng vài năm không có kết quả nên các thợ đào, đại gia phải bỏ cuộc", ông Phước kể lại.

Sự thật về "kho báu trinh nữ" trên núi Bạch Tuyết ở Hoài Đức, tin đồn là có nhiều đại gia đào vàng- Ảnh 1.

Khu vực trước kia được cho là núi Bạch Tuyết có tin đồn có khu báu bí ẩn đến giờ đã được người dân xây dựng một miếu thờ sơn thần nằm phía sau UBND xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo ông Phước, đến giờ người dân ở làng đều không tin núi Bạch Tuyết có kho báu thật nhưng từ khi gia đình ông xây nhà ở gần núi (khoảng năm 1992) và sinh sống đến giờ mọi người đều cảm nhận khu vực này rất mát mẻ, không khí trong lành, các công việc làm ăn đều thuận lợi, may mắn.

"Trước đây nhiều người truyền miệng nhau câu chuyện "hồn trinh nữ" báo oán những người đào núi hoặc sống gần nơi nghi có chôn kho báu bí ẩn nhưng từ khi gia đình tôi chuyển về đây ở thấy cuộc sống rất thoải mái, các thành viên đều khỏe mạnh, con cháu học tập, làm ăn rất may mắn", ông Phước chia sẻ.

Sự thật về "kho báu trinh nữ" trên núi Bạch Tuyết ở Hoài Đức, tin đồn là có nhiều đại gia đào vàng- Ảnh 2.

Hiện, quán Linh Thượng vẫn được người dân trên địa bàn chăm sóc hương khói vào các ngày lễ, Tết.

Chỉ là tin đồn thất thiệt

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Tiến Ỉnh, Bí thư Chi bộ thôn Linh Thượng, xã Vân Côn cho biết, tôi từng có thời gian dài công tác tại Bộ Công an, sau khi về hưu về địa phương làm Bí thư Chi bộ cũng nắm được việc nhiều người đào bới muốn tìm vàng nhưng đều thất bại.

"Còn thông tin các thanh niên, người đào núi về bị tai ương, làm ăn thất bại có thể chỉ là tin đồn thất thiệt. Trong cuộc sống, làm ăn của chúng ta mỗi người mỗi khác nhau nên có lúc gặp khó khăn, thất bại, nguy hiểm là chuyện thường ngày", ông Ỉnh nói thêm.

Sự thật về "kho báu trinh nữ" trên núi Bạch Tuyết ở Hoài Đức, tin đồn là có nhiều đại gia đào vàng- Ảnh 3.

Người dân xây dựng bậc lên xuống khu núi Bạch Tuyết để mọi người đến chiêm nghiệm lại tích cũ.

Theo ông Ỉnh, núi Bạch Tuyết nơi đồn có kho báu bí ẩn thực ra nơi đây có 4 tảng đá lớn chụm đầu vào nhau, chữ không có gì đặc biệt. Đến giờ, khu vực này đã có cây cổ thụ mọc lên khá to tỏ bóng rất mát mẻ.

Sự thật về "kho báu trinh nữ" trên núi Bạch Tuyết ở Hoài Đức, tin đồn là có nhiều đại gia đào vàng- Ảnh 4.

Cận cảnh khu vực núi Bạch Tuyết có tin đồn có kho báu bí ẩn ở Linh Thượng.

 Bí thư Chi bộ thôn Linh Thượng cho biết thêm, hơn chục năm lại đây, người dân thôn tin ở ở núi Bạch Tuyết, nơi có 4 tảng đá lớn nhô lên linh thiêng nên bà con đã góp tiền dựng một miếu nhỏ gọi là quán Linh Thượng để thờ sơn thần. 

Sự thật về "kho báu trinh nữ" trên núi Bạch Tuyết ở Hoài Đức, tin đồn là có nhiều đại gia đào vàng- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Viết Phước (sinh năm 1968) thôn Linh Thượng, xã Vân Côn chỉ khu vực đồi từng có tin đồn có khu báu bí ấn.

Cũng theo ông Ỉnh, mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã về kiểm kê các di tích trên địa bàn quản lý. Quán Linh Thượng cũng mới được đưa vào danh mục di tích được quản lý. Trước kia quán bị phá tan hoang, người dân mới quyên góp tiền xây dựng quán và tường rào bao quanh.

Hằng năm, vào khoảng tháng 2 âm lịch, làng Linh Thượng lại tổ chức lễ hội rước kiệu qua quán Linh Thượng về các đình, chùa của xã thu hút hàng nghìn người tham gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem