Sữa học đường

  • Đó là khẳng định của ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Hội nghị tổng kết Đề án “Thí điểm mở rộng Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 – 2017” ngày 7.7.
  • Duy trì sĩ số lớp học là công việc khó khăn nhất đối với thầy cô giáo vùng sâu, vùng xa mỗi năm học đến. Tuy nhiên, nhiều trường vùng khó ở Quỳ Hợp (Nghệ An) đã trút được “gánh nặng” này từ khi có chương trình Sữa học đường Vì tầm vóc Việt đến với trẻ em nghèo.
  • Đưa sữa vào trường học để nâng cao thể lực, trí lực cho học sinh - thế hệ tương lai là mục tiêu mà Bộ GDĐT và Bộ Y tế hướng tới. Tuy nhiên, hiện mỗi trường lại tự dùng một loại sữa khác nhau, trong bối cảnh chất lượng sữa “không biết đường nào mà lần”.