Sức bật phát triển của nông nghiệp huyện vùng cao Vân Hồ

Nguyễn Nghiêm Thứ ba, ngày 13/06/2023 06:30 AM (GMT+7)
Được tách ra từ huyện Mộc Châu, từ một huyện nghèo thuộc diện 30A, sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã có những bước phát triển vượt bậc với những mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch hiệu quả.
Bình luận 0

Video: Sức bật phát triển của nông nghiệp huyện vùng cao Vân Hồ

Năm 2013, khi mới thành lập Vân Hồ còn đang là huyện thuộc diện 30A, là một trong những huyện nghèo nhất của toàn quốc. Người dân chủ yếu là đồng bào thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn.

Sau 10 năm và với hướng phát triển đúng đắn dựa vào nông nghiệp, du lịch, huyện Vân Hồ ngày nay đã trở thành một trong những địa phương giầu có về sản vật, phong phú về các loại hình du lịch và đặc biệt hướng đi của huyện rất có tầm nhìn, bền vững khi chọn phát triển các loại trái cây nông nghiệp đi kèm phát triển du lịch cộng đồng.

Với khí hậu mát mẻ quanh năm, thổ nhưỡng vô cùng ưu đãi, hiện nay, huyện Vân Hồ đang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Bên cạnh những ưu đãi về điều kiện tự nhiên, Vân Hồ còn sở hữu những di sản, các giá trị văn hóa, bản sắc truyền thống và nhân văn của cộng đồng các dân tộc chung sống, hòa quyện tại nơi đây từ nghìn đời.

Nhờ có định hướng đúng đắn của chính quyền địa phương, những ý tưởng sáng tạo, sự cần cù chịu khó của người nông dân và tinh thần đoàn kết của người nông dân Vân Hồ, huyện đang ngày càng phát triển và dần dần làm thay đổi diện mạo của một huyện 30A nơi vùng cao Tây Bắc, trở thành gam màu sáng trong bức tranh nông nghiệp của tỉnh Sơn La hôm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem