Sức ép

  • Bộ đồ chuyên dụng dành cho chuyên gia gỡ bom được làm từ sợi Kevlar siêu bền ngăn mảnh vỡ bắn tới và sợi Nomex chống cháy, chịu nhiệt cực tốt.
  • Triều Tiên cảnh báo Mỹ không nên hiểu nhầm mong muốn hòa bình của nước này là dấu hiệu của sự yếu đuối và Mỹ không nên tiếp tục duy trì sức ép và mối đe dọa quân sự với Bình Nhưỡng.
  • Các đối thủ mới nhiều triển vọng như Oppo F7, Huawei Nova 3e xuất hiện giống như luồng điện khiến iPhone 6 phải giảm giá sốc ở thị trường Việt tới 1 triệu đồng.
  • Cựu giám đốc FBI Robert Mueller được chỉ định làm công tố viên đặc biệt, điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga.
  • Sản xuất lúa gạo của Việt Nam không bền vững, xuất khẩu nhiều nhưng chủ yếu ở phân khúc chất lượng trung bình và thấp, thị trường xuất khẩu và nội địa có nhiều biến động, sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, thu nhập của người trồng lúa không ổn định. Chính phủ đã phê duyệt “Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” nhằm tăng khả năng tiếp thị và cạnh tranh, hiệu quả sản xuất lúa gạo Việt Nam (VN)..., đề án ra đời muộn nhưng cần thiết.
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch thiết lập lại các thỏa thuận thương mại, bắt đầu bằng việc ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
  • Sau thành công của U19 Việt Nam “phiên bản 2014”, U19 Việt Nam “phiên bản 2015” rõ ràng đang đối diện với nhiều sức ép. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn được kỳ vọng tạo nên bước đột phá.
  • Khoảng 2 năm gần đây, Công Phượng và Ánh Viên là những cái tên “hot” nhất trong làng thể thao Việt Nam. Tấm gương của họ đủ để khơi dậy tình yêu, niềm đam mê thể thao từ nhiều phía, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng ở chiều ngược lại, hai vận động viên (VĐV) tài năng đang có sẽ bị thui chột trước sức ép truyền thông.
  • Liên quan việc cựu quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tố cáo 2 quan chức VFF là Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết ông không tin ông Dũng làm việc này. 
  • Nếu hỏi U19 Việt Nam có tiến bộ hay không ở VCK giải châu Á? Câu trả lời sẽ là có tiến bộ! Nhưng tiến bộ ở mức nào mới là vấn đề, và nếu lấy mục tiêu vào bán kết là thước đo, thì việc chúng ta bị loại sớm đã là thất bại!