Sức mạnh hủy diệt của pháo phản lực "cơn mưa thép" Mỹ vừa bán cho Ba Lan

Phan Hoàng - Tổng hợp Thứ tư, ngày 05/12/2018 06:55 AM (GMT+7)
Ngoài đạn rocket, hệ thống pháo phóng loạt HIMARS của Mỹ còn có khả năng phóng tên lửa chiến thuật đáng sợ tầm ngắn MGM-140 với tầm bắn xa 300km, cùng một đầu đạn nặng tới 560 kg.
Bình luận 0

M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) là phiên bản thu gọn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 do Mỹ chế tạo. Là một sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin, M142 được quảng cáo là "vũ khí tấn công chính xác đất đối đất" sử dụng hệ thống hỏa tiễn đa nòng dẫn đường (MLRS).

”Đòn hủy diệt” của hệ thống pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất thế giới M270 MLRS

Phiên bản cao hơn của pháo phản lực M142 Himars, M270 MLRS được gọi là “đòn hủy diệt“ của quân đội Mỹ với tầm bắn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem