Súng bút có thể được sản xuất tại Hải Phòng

Thứ năm, ngày 06/05/2010 07:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai năm trở lại đây, giang hồ Hải Phòng sử dụng súng bút như một thứ hàng "nóng" để xử lý ân oán giang hồ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, có khả năng loại súng trên đã được sản xuất ngay tại đất Cảng.
Bình luận 0
img
Cơ quan công an đã phát hiện nhiều vụ án trong đó đối tượng sử dụng súng bút 

Liên tiếp dùng súng bút gây án mạng

Như NTNN đã đưa tin, ngày 2-5, một tên sát thủ đã lẻn vào nhà dùng súng bắn thẳng vào ông Phạm Đề Kháng (62 tuổi, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Vết đạn xuyên thấu ngực làm ông Kháng chết tại chỗ. Lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ: Hung thủ bắn ông Kháng bằng 1 khẩu súng bút (súng ám sát).

Vụ án mạng trên gây xôn xao dư luận Hải Phòng không chỉ bởi mức độ liều lĩnh của đối tượng mà còn vì sự "phổ biến" của loại vũ khí được sử dụng- súng bút.

Ông Kháng không phải nạn nhân duy nhất của loại vũ khí nhỏ gọn này. Trong năm 2009, trên địa bàn TP. Hải Phòng xảy ra 2 vụ giết người và hung khí cũng là súng bút.

Đêm 24-5, trong lúc đôi co với một nhóm thanh niên về việc thanh toán tiền trà đá, chị Hoàng Thị Lý (bán hàng nước tại ngã tư Cát Cụt, Hai Bà Trưng, quận Lê Chân) bị bắn một phát trúng tim dẫn đến tử vong.

Sau đó không lâu, ngày 7-7, do xích mích với một chủ quán cà phê "thư giãn", anh Phạm Văn Trường (ở Thanh Hóa) bị một sát thủ gí thẳng khẩu súng bút vào đầu bóp cò, làm anh này chết tại chỗ.

Năm 2008, trong quá trình khám phá vụ án Dư Kim Dũng và đồng bọn sản xuất, tàng trữ, buôn bán chất ma túy, Công an Hải Phòng phát hiện Dư Kim Dũng "sở hữu" 3 khẩu súng siêu nhỏ, hình thù giống cây bút bi và một cơ số đạn.

Quá trình mở rộng án, cảnh sát đất Cảng phát hiện một đường dây buôn bán "hàng nóng" quy mô lớn của Phạm Cao Sơn (tức Sơn "súng"), thu giữ 35 khẩu súng các loại, trong đó có 7 súng bút.

Từ thời điểm khẩu súng bút đầu tiên được phát hiện, tới nay loại vũ khí này đã trở nên phổ biến trong giới giang hồ đất Cảng. Trong các hoạt động tuần tra, kiểm soát, Công an Hải Phòng cũng phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ súng bút.

"Lò" sản xuất súng bút?

“Viện Nghiên cứu Tên lửa (Bộ Quốc phòng) đã nghiên cứu, chứng minh loại vũ khí này từng được trang bị và sử dụng trong lực lượng tình báo một số nước từ thế chiến thứ 2. Từ đó tới nay, chúng vẫn được sử dụng trong hoạt động của lực lượng tình báo, đặc công" - Thiếu tướng Trần Bá Thiều - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Nếu như trước đây, nguồn cung cấp súng bút chủ yếu được mua từ Trung Quốc về thì nay, giới tội phạm trong nước đã tự sản xuất được loại vũ khí này. Nguồn tin riêng của NTNN cho biết, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất súng bút trên địa bàn thành phố.

Trước đó, hồi 0 giờ 45 phút ngày 13-3 - 2010, tại đại lộ Tôn Đức Thắng (thuộc phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân), tổ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (PC22) bắt quả tang Võ Tiến Đạt (SN 1986, ngụ tại 4/11 đường Đông Khê, quận Ngô Quyền) tàng trữ 6 khẩu súng bút.

Vụ việc được bàn giao cho Công an quận Lê Chân điều tra, xử lý. Trong quá trình điều tra, Công an quận Lê Chân nhanh chóng chứng minh Đạt chính là "đại lý" của một đường dây sản xuất, buôn bán súng bút.

Trung tá Bùi Mạnh Vũ - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Lê Chân, cho biết: "Trong quá trình điều tra vụ án này, chúng tôi phát hiện thêm 5 khẩu súng bút đang trong quá trình chế tạo. Bọn Đạt tìm tới những thợ cơ khí lành nghề, đặt chế biến những bộ phận của khẩu súng như vỏ súng, kim hỏa, cò… sau đó mang về lắp ráp thành súng bút. Đạn súng bút do bọn chúng trực tiếp sản xuất".

T - một giang hồ ở Hải Phòng cho biết, để mua được một khẩu súng bút chỉ cần 1-2 triệu đồng. Với đặc tính nhỏ gọn, dễ cất giấu và độ sát thương cao nếu bắn ở cự ly gần, súng bút đang trở thành một thứ "đồ chơi" yêu thích của giới giang hồ. Nhiều người đã chết vì những khẩu súng chỉ bằng ngón tay. Hơn lúc nào hết, cơ quan chức năng cần mạnh tay triệt xóa các băng nhóm sản xuất, tàng trữ, sử dụng loại súng này.

Bắt 1 trong 3 kẻ dùng súng bắn công an

Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An (Hải Phòng) vừa bắt khẩn cấp Vũ Văn Túy (SN 1985, ở tổ Đẩu Sơn 3, phường Văn Đẩu) cùng 2 đối tượng khác về hành vi dùng súng hoa cải bắn vào lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 21-4, tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an quận Dương Kinh tuần tra trên tỉnh lộ 355, phát hiện 3 thanh niên đi trên một xe máy Jupiter có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu kiểm tra. Không những không chấp hành, 3 tên này còn tăng ga và "đánh võng", sau đó rẽ vào khu vực tổ Đẩu Sơn 3, thuộc quận Kiến An.

Tại đây, 1 trong 3 tên đã dùng súng hoa cải bắn 2 phát về phía lực lượng cảnh sát rồi lẩn vào vườn chuối, lợi dụng trời tối tẩu thoát. Sau thời gian điều tra, CQĐT đã làm rõ Tuý là 1 trong 3 đối tượng trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem