Súng phóng lựu XM25: Vũ khí hứa hẹn thay đổi quân đội Mỹ

Minh Anh Thứ bảy, ngày 09/04/2016 09:17 AM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Mỹ chuẩn bị chính thức nhận súng phóng lựu XM25 mới, loại vũ khí được các nhà sản xuất khẳng định là sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong quân đội nước này.
Bình luận 0

XM25 là loại là loại súng phóng lựu bán tự động được phát triển với sự hợp tác của công ty vũ khí Heckler & Koch, Đức và Alliant Techsystems, Mỹ.

XM25 thiết kế cố định với toàn thân được làm bằng nhựa tổng hợp chịu lực, kim loại được gia cố vào một số vị trí như khung và bộ phận khai hỏa để tăng độ chắc chắn. Nhà sản xuất đã thiết kế khe nhả vỏ đạn ở cả hai phía để xạ thủ có thể dễ dàng chọn sao cho phù hợp với tay thuận của mình, khe còn lại sẽ được đậy kín bằng một nắp chống bụi.

Đạn của XM25 sẽ nổ giữa không trung hoặc khi tới gần mục tiêu và sát thương nhờ việc bắn ra các mảnh đạn nhỏ. Súng được trang bị đầu dẫn đường bằng laze và người sử dụng có thể điều chỉnh khoảng cách nổ của lựu đạn bắn ra. 

img

Súng phóng lựu XM25 có kế hoạch gia nhập quân đội Mỹ vào năm 2017

Quân đội Mỹ đã ưu tiên phát triển XM25 như một loại vũ khí nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của binh lính Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ đã bắt đầu chi 9,7 triệu USD để mua 105 khẩu XM25 đầu tiên trong năm 2017, sau đó đầu tư thêm 14,8 triệu USD năm 2018, 24,9 triệu USD năm 2019 và 32,1 triệu USD trong năm 2020.

Theo nhà sản xuất, XM25 được thiết kế để tấn công kẻ thù đang nấp sau tường, trốn dưới mặt đất hoặc những nơi khó công kích bởi súng thường. Súng được trang bị cả các hệ thống kiểm soát hoả lực và có thể tăng sức mạnh công kích của một lính Mỹ thông thường lên từ 300 đến 500%.

Trên thực tế, Sư đoàn không vận 101 của quân đội Mỹ đã được dùng thử XM25 khi hoạt động ở Afghanistan hồi năm 2010. Các binh sĩ Mỹ đã khen ngợi XM25 rất hiệu quả trong việc tiêu diệt và vô hiệu hóa các mục tiêu ở các vị trí được che chắn kỹ.

Tuy nhiên, cũng có một vài lời phàn nàn về khẩu súng này như thời lượng pin ngắn, trọng lượng 6,4 kg là hơi nặng và tầm bắn cần được cải thiện lên tới 1.000m để phù hợp với điều kiện tác chiến tại chỗ.

Ngoài ra, vào tháng 2-2013, một khẩu XM25 đã bị phát nổ trong một đợt huấn luyện bắn đạn thật, khiến khẩu súng bị hư hại và xạ thủ bị thương nhẹ. Đây chính là nguyên nhân khiến quân đội Mỹ ngừng sử dụng loại súng này ở Afghanistan và trì hoãn việc sản xuất hàng loạt vào năm 2013. Tuy nhiên, đến nay, các nhà sản xuất lại tiếp tục dự án và mong sẽ đưa loại vũ khí này vào biên chế đúng hạn trong năm 2017. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem