Supe Lâm Thao: Góp sức làm những mùa vàng trên quê lúa

Trần Quang - Linh Chi Thứ tư, ngày 24/09/2014 09:41 AM (GMT+7)
Với trên 93.000ha cây trồng hàng năm, trong đó có hơn 82.000ha lúa, nông dân Thái Bình phải sử dụng một lượng phân bón rất lớn, do đó việc giúp bà con lựa chọn những loại phân bón chất lượng có ý nghĩa rất quan trọng. Hiểu được điều này, các doanh nghiệp ngành phân bón đã tích cực đồng hành cùng nông dân (ND) Thái Bình, trong đó có Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Công ty Supe Lâm Thao).
Bình luận 0

Mới đây, tại Thái Bình, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với Sở NNPTNT Thái Bình tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Hoạt động khuyến nông trong xây dựng nông thôn mới”. Chương trình do Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp tài trợ.

Giúp tăng năng suất cây trồng 20%

Trò chuyện với phóng viên, ông Vũ Xuân Hồng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Supe Lâm Thao cho biết, sản phẩm phân bón của Supe Lâm Thao có mặt trên thị trường Thái Bình từ những năm 1960. Bằng uy tín, trách nhiệm của công ty, phân bón Lâm Thao đã thực sự chiếm được lòng tin và trở thành người bạn đồng hành cùng ND quê lúa, giúp bà con tăng năng suất cây trồng, từ đó tăng thu nhập. “Bình quân mỗi năm, các nhà phân phối của công ty trên địa bàn tỉnh tiêu thụ khoảng 40.000 tấn phân bón các loại, chính vì thế công ty đã xác định Thái Bình là một trong những thị trường tiêu thụ phân bón quan trọng của mình. Do đó, công ty đã phối hợp với các ban ngành chức năng tìm hiểu đặc điểm thổ nhưỡng của địa phương, từ đó tư vấn cho bà con sử dụng những loại phân bón phù hợp, hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy, Thái Bình có nhiều vùng đất chua nên nếu bà con sử dụng phân bón NPK-S cho cây trồng sẽ rất phù hợp” – ông Hồng cho biết.

Theo ông Hồng, thành phần của supe lân NPK-S có 2 loại là lân dễ tan và lân chậm tan. Trong đó, lân dễ tan có tác dụng cung cấp lân cho cây trồng ngay từ khi còn non, giúp cho bộ rễ của cây phát triển thuận lợi, hạn chế được bệnh nghẹt rễ lúa, bệnh chân chì huyết dụ đối với ngô, tăng khả năng chống rét cho cây… Còn thành phần lân chậm tan có trong lân nung chảy cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng ở giai đoạn sau, góp phần hạn chế tình trạng phân bón bị rửa trôi cũng như bổ sung thêm các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng, giúp cây cứng, tăng khả năng chống đỡ. “Những loại phân bón có lân chậm tan rất phù hợp với việc cải tạo đất chua, phèn, đất lầy thụt, chiêm trũng, điển hình như sản phẩm phân bón mới NPK-S M1 của Supe Lâm Thao” – ông Hồng cho biết thêm.

Được biết, những năm qua Công ty Supe Lâm Thao đã phối hợp với Trung tâm Khảo nghiệm khuyến nông – khuyến ngư, Hội ND tỉnh… triển khai thực hiện nhiều hội thảo, hội nghị đầu bờ nhằm giúp bà con ND địa phương áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. “Đặc biệt là thời gian qua, công ty đã phối hợp với các ngành, đơn vị ở Thái Bình tổ chức hàng trăm mô hình trình diễn bón phân NPK-S Lâm Thao theo quy trình bón phân khép kín cho các loại cây trồng. Kết quả cho thấy, hầu hết mô hình đều tăng năng suất từ 10 - 20% so với phương pháp bón phân thông thường. Đặc biệt, khi bón phân NPK-S, cây trồng hạn chế được sâu bệnh hại, giảm phun thuốc trừ sâu, cách bón phân cũng rất đơn giản, dễ áp dụng. Với kết quả đó, Supe Lâm Thao đã góp phần cùng các địa phương Thái Bình triển khai tốt tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới” - ông Hồng khẳng định.

Nhiều ưu đãi cho nông dân

Đánh giá về hiệu quả của phân bón Lâm Thao trên đồng đất Thái Bình, bà Bùi Thị Nga – Phó Chủ tịch Hội ND Thái Bình cho biết: Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh gieo cấy khoảng 93.000ha cây trồng các loại, trong đó lúa nước chiếm trên 82.000ha, vì thế lượng phân bón bà con dùng cho cây trồng là rất lớn. Các chủng loại phân bón đang bán trên địa bàn tỉnh cũng rất đa dạng và phong phú, song phân bón Supe Lâm Thao luôn được người dân ưa chuộng và tin dùng vì có uy tín lâu năm, chất lượng luôn đảm bảo, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh.

Ông Đào Văn Tế - ND xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy cho biết: “Sau nhiều năm sử dụng, gia đình tôi rất tin tưởng vào chất lượng của phân bón Lâm Thao. Vụ mùa năm nay, gia đình tôi cấy 4 sào lúa thì đều dùng phân bón của hãng này. Hiện lúa đang chín, dự kiến năng suất đạt trên 2,5 tạ/sào”.

Bà Tạ Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vật tư tổng hợp Toan Vân (đại lý cấp 1 của Công ty Supe Lâm Thao tại Thái Bình) cho biết: “Để hỗ trợ và đảm bảo cho người dân có đầy đủ phân bón mỗi khi vào vụ sản xuất, những năm qua chúng tôi đều phối hợp với Hội ND tổ chức cung ứng phân bón trả chậm cho bà con. Với chính sách ưu đãi này, hàng nghìn ND trên địa bàn tỉnh được mua phân bón đầy đủ mà không phải lo lắng trả tiền ngay, tới khi nào thu hoạch mới phải thanh toán”. Ông Vũ Xuân Hồng cũng cho biết thêm, tới đây Công ty Supe Lâm Thao sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, ban ngành tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai các hội nghị tập huấn; xây dựng mô hình trình diễn bón phân khép kín cho các loại cây trồng. Ngoài ra, công ty cũng sẽ kết hợp với nhà phân phối sản phẩm tại khu vực để cung ứng phân bón Lâm Thao đầy đủ, kịp thời, đúng về chủng loại với giá cả hợp lý, góp phần giúp bà con có vụ mùa bội thu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem