Lần đầu tiên, tác phẩm điêu khắc nặng hơn 4,5 tấn được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội

Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 10/11/2022 13:27 PM (GMT+7)
Tác phẩm nghệ thuật làm từ gỗ, nặng hơn 4,5 tấn của họa sỹ Ngô Xuân Bính sẽ được trưng bày tại triển lãm kiến trúc, hội họa, điêu khắc với chủ đề đô thị kỷ nguyên mới “Ego – Người” diễn ra ở Bảo tàng Hà Nội.
Bình luận 0

Được biết, triển lãm "Ego – Người" của họa sĩ Ngô Xuân Bính là thiết kế đa chiều, hiển thị không gian sống, không gian cây xanh, không gian dịch vụ, không gian kết nối và không gian tổ chức lao động qua các tác phẩm hội họa, điêu khắc, tạo hình đặc sắc của tác giả.

Lần đầu tiên, tác phẩm điêu khắc nặng hơn 4,5 tấn được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội - Ảnh 1.

Lần đầu tiên, tác phẩm điêu khắc nặng hơn 4,5 tấn được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các phòng chức năng tham quan và kiểm tra công tác chuẩn bị cho triển lãm "Ego - Người". Ảnh: NVCC.

Đây không chỉ là việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đơn thuần để ngắm, để thưởng thức mà còn là không gian sắp đặt, tương tác nghệ thuật, không gian trường năng lượng để cảm nhận. Không gian này sẽ chi phối thị giác, cảm xúc và kích thích trí tuệ của người xem. 

Triển lãm gồm hơn 200 bức tranh sơn mài, sơn dầu và hơn 100 tượng điêu khắc với các chất liệu như đồng, đá, gỗ. Tác phẩm lớn nhất được làm bằng chất liệu gỗ, nặng hơn 4,5 tấn. Các tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật gồm các họa sĩ, các nhà điêu khắc, các nhà phê bình mỹ thuật, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội đánh giá cao. 

Triển lãm "Ego - Người" sẽ mang đến không gian trường năng lượng

Khi đến thưởng lãm, người xem sẽ nhận thấy các tác phẩm điêu khắc ở tầm vĩ mô đa chiều, tranh bích họa và ảo ảnh ánh sáng nhờ kỹ thuật số với kích thước hoành tráng sẽ truyền tải đầy đủ thông điệp về đô thị kỷ nguyên mới Việt Nam - là đô thị của cái đẹp mà cộng đồng vươn đến. 

Lần đầu tiên, tác phẩm điêu khắc nặng hơn 4,5 tấn được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội - Ảnh 4.

Họa sĩ Ngô Xuân tự tay sắp đặt và bày trí các tác phẩm của mình. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về không gian đô thị này với Dân Việt, họa sĩ Ngô Xuân Bính cho biết: "Ê-kíp đã làm việc hết mình để mang tới cho công chúng một triển lãm nghệ thuật đô thị trực quan chân thật nhất. Nghệ thuật đô thị, bản chất luôn biến chuyển, thúc đẩy sự sáng tạo. Không ai có thể nghe được tiếng thời gian và không ai có thể ngửi thấy mùi thời gian, nhưng có lẽ đều cảm nhận được sự sống động của nó từ sâu thẳm tâm can". 

Nghệ thuật đô thị lấy con người làm trung tâm, biểu lộ những khát vọng, mới mẻ. Triển lãm lần này không chỉ là sự mới mẻ của không gian nghệ thuật số, mà còn là phong cách nghệ thuật kết hợp đặc biệt nhất từ trước tới nay của họa sĩ Ngô Xuân Bính.

Lần đầu tiên, tác phẩm điêu khắc nặng hơn 4,5 tấn được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội - Ảnh 6.

Cận cảnh tác phẩm điêu khắc nặng 4,5 tấn được vận chuyển vào khu vực trưng bày. Ảnh: NVCC.

Để chuẩn bị cho triển lãm này, cũng chính họa sĩ Ngô Xuân Bính cầm máy khoan, lắp đặt, điều chỉnh từng vị trí, không gian, ánh sáng, tạo hiệu ứng... cho từng tác phẩm nghệ thuật. Hành trình sáng tạo nghệ thuật cũng được họa sĩ chia sẻ, đó là sự khởi nguồn từ tình yêu quê hương, nguồn cội, từ dấu ấn với mảnh đất Kinh kỳ, dấu ấn về mỗi lĩnh vực mà họa sĩ được cống hiến. 

Qua triển lãm, họa sĩ Ngô Xuân Bính cũng nhấn mạnh quan điểm sáng tác, tư duy tạo hình mang phong cách một nhà kiến tạo nghệ thuật của riêng mình và hơn hết là cảm xúc bất tận cho triển lãm nghệ thuật lần này. 

Lần đầu tiên, tác phẩm điêu khắc nặng hơn 4,5 tấn được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội - Ảnh 7.

Không gian trưng bày của "Ego-Người" mang đến nhiều trực quan chân thực. Ảnh: NVCC.

Triển lãm dự kiến kéo dài từ ngày 18/11 đến 31/12/2022 tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem