Taekwondo VN quyết giành huy chương Olympic 2016

Thứ bảy, ngày 23/03/2013 11:29 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bỏ lại phía sau thất bại tại Olympic 2012, taekwondo Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tìm lại ánh hào quang mang tên nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic 2000) tại Olympic 2016…
Bình luận 0

Đó là khẳng định của ông Vũ Xuân Thành, tân Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn taekwondo Việt Nam, đồng thời là Trưởng bộ môn taekwondo-Tổng cục TDTT, trong cuộc trao đổi với Dân Việt...

img
Ông Vũ Xuân Thành khẳng định mục tiêu của taekwondo Việt Nam là phấn đấu có huy chương Olympic 2016

Ông có thể cho biết mục tiêu của Liên đoàn taekwondo Việt Nam được đề ra tại Đại hội nhiệm kỳ IV (2013-2017) vừa tổ chức tại TP.HCM?

-Ở kỳ đại hội trước, có 25 thành viên trong ban chấp hành. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, số lượng thành viên có đóng góp tích cực trong phong trào taekwondo Việt Nam lại không nhiều vì những lý do như vướng bận về thời gian, chưa có sư ràng buộc…

Nhiệm kỳ này, số lượng chốt lại còn 19 thành viên, ban thường vụ 7 người. Trong kỳ họp đầu tiên diễn ra trong tháng 4, vấn đề trọng tâm được đặt ra là tiếp tục phát triển phong trào từ lực lượng học sinh, thể thao học đường.

Việc thứ 2 là công tác xây dựng lực lượng trọng tài, HLV nhằm thúc đẩy nhân lực có chuyên môn tốt, tham gia điều hành các giải quốc tế.

Thứ 3 là xây dựng lực lượng VĐV hướng tới mục tiêu lớn nhất là Olympic 2016, ASIAD 2019. Đối với nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ thiết lập kế hoạch cụ thể và sẽ tiến hành rất tập trung.

img
Võ sỹ Lê Huỳnh Châu (phải) đã thất bại tại Olympic 2012

Taekwondo với đặc thù khác biệt so với các môn khác khi Liên đoàn làm việc ở phía Nam, còn bộ môn làm việc tại phía Bắc. Vậy, công tác điều hành có khó khăn?

-Nếu công việc có phân công nhiệm vụ rõ ràng chắc chắn không chồng chéo. Mặt địa lý không phải quan trọng do hiện nay công nghệ thông tin rất phát triển.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đang được tập trung cùng lúc tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Trong năm 2013, ban huấn luyện sẽ tập trung cho giải Trẻ châu Á (tháng 5), giải các nước nói tiếng Pháp và Trẻ Đông Nam Á (tháng 6), giải vô địch thế giới (tháng 8)… Quan trọng nhất là SEA Games 2013 tổ chức tại Myanmar tháng 12. Nếu không có gì thay đổi, ngày 28.3 sẽ có một chuyên gia nữ người Hàn Quốc tới Việt Nam làm việc cùng bộ môn và Liên đoàn.

Ông có thể nói cụ thể hơn về công tác vận động tài trợ, tài chính của Liên đoàn trong nhiệm kỳ mới?

-Ở nhiệm kỳ trước Liên đoàn đã tích cực tìm nguồn tài trợ nhưng hiệu quả chưa cao. Hiện nhiệm kỳ trước vẫn còn dư lại khoảng 400 triệu đồng, và trong chiến lược dài hơn ban chấp hành sẽ sớm họp bàn cụ thể về việc tìm thêm kinh phí. Đây là vấn đề then chốt nhưng cũng rất “nhạy cảm”. Nếu không có tiền sẽ rất khó phát triển, khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.

Thực tế, các vị trí chủ chốt ở Liên đoàn taekwondo nhiệm kỳ mới đều là những… “người cũ”. Và taekwondo Việt Nam sẽ làm mới mình thế nào gắn với mục tiêu cụ thể nhất là ASIAD 2014, Olympic 2016?

Hoạt động, nhiệm vụ của Liên đoàn không hẳn chỉ có mặt thể thao thành tích cao mà còn cả mảng phong trào, nhiều lĩnh vực. Thành tích thi đấu thể thao thành tích cao cũng là một mặt để đánh giá chúng tôi có làm việc tốt hay không. Trong định hướng nhiệm vụ, Liên đoàn đưa ra chỉ tiêu rõ ràng đó là tại ASIAD 2014 phấn đấu đạt thành tích cao nhất và sẽ không chỉ nói suông mà chúng tôi bắt tay vào thực hiện ở nhiều công đoạn. Olympic 2016 là phấn đấu giành huy chương.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem