Tái đàn lợn
-
Sáng 4/6, Sở NNPTNT Hà Nội phối hợp UBND huyện Sóc Sơn tổ chức diễn đàn “Nhịp cầu nhà nông”. Đây là diễn đàn đầu tiên trong năm 2020 do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội xây dựng kế hoạch, nhằm tiếp tục duy trì hiệu quả của "Nhịp cầu nhà nông" các năm trước.
-
Giữa "cơn bão" dịch tả lợn châu Phi, "lão nông" Lương Văn Thương (SN 1971) thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, (Lạng Sơn) vẫn tự tin với cách làm của mình sẽ giúp đàn lợn gần 500 con của trang trại ông "ăn no ngủ kỹ, da hồng lông mượt".
-
Giá lợn hơi đang ở mức cao chưa từng có trong lịch sử ngành chăn nuôi của Việt Nam, dao động từ 93.000-100.000 đồng/kg.
-
Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi – một loại dịch bệnh chưa có thuốc chữa, chưa có vaccine phòng ngừa – xuất hiện tại Việt Nam. Dịch bệnh lan tới đâu, lợn mẹ, lợn con, lợn nhỡ... chết la liệt tới đó. Có những thôn làng "sạch" bóng lợn, chuồng trại tan hoang, nông dân kiệt quệ.
-
Trước một số khó khăn liên quan đến việc tái đàn lợn, Bộ NN&PTNT vừa có Công văn 3671 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, triển khai cấp bách các giải phát tái đàn lợn...
-
Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng lan rộng trong bối cảnh người dân đang đẩy mạnh tái đàn lợn do giá lợn hơi đang tăng cao, Bộ NNPTNT vừa có văn bản đề nghị 20 tỉnh, thành phố đang có các ổ dịch triển khai gấp các biện pháp ứng phó.
-
Mới đây, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã công bố tăng giá heo hơi lên 78.000 đồng/kg. Đây là lần thứ 2 C.P và một số "ông lớn" trong ngành chăn nuôi tăng giá lợn hơi kể từ thời điểm 1/4. Các đợt tăng giá liên tiếp diễn ra chỉ cách nhau 1 ngày.
-
Tính từ thời điểm ổ dịch tả lợn châu Phi cuối cùng được xử lý vào tháng 9/2019, đến nay đã hơn 8 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã không còn phát sinh thêm. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, và các hộ chăn nuôi, Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp để từng bước tái đàn lợn trên địa bàn.
-
Mỗi hộ chăn nuôi từ 3 lợn nái và 1 lợn thịt trở lên sẽ được vay vốn không tính lãi suất.
-
Theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, hiện nay, trên cả nước, vẫn còn rất nhiều địa phương chưa công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Do đó, người dân cần cẩn trọng trong việc tái đàn, tránh tình trạng thịt lợn "thiếu lại càng thiếu".