Tái đàn lợn
-
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, với tình hình tái đàn lợn mạnh mẽ như hiện nay, có thể đến cuối quý IV/2020, giá lợn hơi sẽ hạ nhiệt, kỳ vọng ở xung quanh mức 70.000 đồng/kg để đảm bảo nông dân vẫn có lãi và người tiêu dùng cũng được hưởng lợi.
-
Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), tốc độ tái đàn lợn của các địa phương đang rất nhanh, giúp giá lợn hơi giảm xuống mức 75.000 - 80.000 đồng/kg. Cục Chăn nuôi cho rằng, với mức giá này nông dân vẫn có lãi.
-
Sau 6 tháng kiểm soát được bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát triển thuận lợi, hiện ước tính đạt trên 1,2 triệu con. Trong đó, 8 tháng đầu năm 2020 đàn lợn ở Thanh Hóa đã tái đàn được 236.000 con, đạt 100% so với trước dịch.
-
Theo báo cáo mới nhất của Cục Chăn nuôi, giá lợn hơi mấy ngày gần đây đã giảm 15.000 - 18.000 đồng/kg so với thời điểm cao nhất, bình quân ở mức 77.000 - 83.000 đồng/kg. Tuy nhiên, với giá thành sản xuất khoảng 50.000 - 70.000 đồng/kg lợn hơi tùy điều kiện, các trang trại, doanh nghiệp vẫn thu lãi "khủng".
-
Khoảng 1 tuần trở lại đây, giá lợn hơi ở nhiều địa phương đã bắt đầu giảm. Trong bối cảnh việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan đã tạm dừng do nhiều khó khăn thì việc giá lợn hơi bắt đầu hạ nhiệt cho thấy nguồn cung trong nước đã bắt đầu tăng sau nỗ lực tái đàn ở nhiều địa phương.
-
Làm việc tại tỉnh Kiên Giang cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhận định, thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn lợn theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học.
-
Giá thịt lợn trong những ngày tháng 8/2020 tuy có chút biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn đứng ở mức cao, theo đó, giá lợn hơi các tỉnh miền Bắc ở mức 88.000 - 90.000 đồng/kg; miền Nam 85.000 - 89.000 đồng/kg. Trong bối cảnh Trung Quốc thiếu hụt nguồn cung thịt lợn thì giá thịt lợn khó giảm sâu.
-
Trước sai lệch lớn tới 50% tổng đàn lợn trong số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước và số liệu tỉnh Bình Phước gửi báo cáo Bộ NNPTNT, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã trực tiếp vào kiểm tra và phát hiện phía thống kê bỏ sót tới gần 100 trang trại với 680.000 con lợn.
-
Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, 15 doanh nghiệp (DN) chăn nuôi lớn có tốc độ tăng đàn lợn trên 66% so với thời trước thời điểm xảy ra dịch tả lợn châu Phi.
-
Từ đầu năm 2020 đến nay, mức tăng tỉ lệ tái đàn lợn là khá chậm, có nhiều địa phương con số này mới chỉ đạt khoảng 30%. Nguyên nhân chính là do tâm lý lo ngại về nguy cơ dịch bệnh tái diễn, thêm vào đó chi phí phòng bệnh tăng cao khiến người dân e ngại khi quyết định tái đàn.