Tai nạn xe bus nghiêm trọng ở Triều Tiên, 32 khách Trung Quốc thiệt mạng

Thứ hai, ngày 23/04/2018 16:05 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23/4 xác nhận vụ tai nạn giao thông ở Triều Tiên đã gây "thương vong nặng nề" cho nhiều du khách Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh SK&ĐS

"Đại sứ quán Trung Quốc tại Triều Tiên đã được chính quyền thông báo về vụ tai nạn khiến nhiều du khách Trung Quốc thiệt mạng và bị thương", Bộ Ngoại giao cho biết đồng thời khẳng định đã bắt đầu viện trợ y tế và thông báo cho gia đình nạn nhân của vụ tai nạn.

Bắc Kinh không nêu rõ số thượng vong chính xác là bao nhiều người, tuy nhiên trước đó hãng thông tấn CGTN của Trung Quốc thông báo trên Twitter rằng 32 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt lao xuống cầu tại tỉnh Hwanghae, Triều Tiên.

Đêm 22/4 (theo giờ Trung Quốc), một chiếc xe buýt chở du khách Trung Quốc đã lao ra khỏi cầu khi đang trên đường từ thành phố Kaesong trở về thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo BBC, chặng đường nơi xảy ra tai nạn trên đang được nâng cấp để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In dự kiến diễn ra vào ngày 27/4.

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Triều Tiên vượt xa các quốc gia khác, theo thống kê của công ty du lịch Koryo, một trong những nơi tổ chức tour tham quan Triều Tiên phổ biến nhất dành cho cho du khách nước ngoài. 

Theo đó, lượng khách Trung Quốc đến Triều Tiên mỗi năm có thể đạt đến con số 100.000 người, trong du khách đến từ các quốc gia khác chỉ chiếm khoảng 4.000-5.000 người/năm.

Trong những năm vừa qua, Triều Tiên dần mở cửa cho khách du lịch nước ngoài đến tham quan. Khoảng 20-30 công ty du lịch quốc tế, phần lớn có trụ sở tại Trung Quốc, mở những tour khám phá "quốc gia bí ẩn" cho nhiều khách du lịch tò mò.

Chi Mai (Zing News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem