Tài xế Lexus tông chết người ở TP.HCM ra đầu thú

Thứ năm, ngày 10/09/2015 13:15 PM (GMT+7)
Sau nửa năm bỏ lại chiếc Lexus cuốn chết nạn nhân trên đường Lê Hồng Phong, Phương đến công an trình diện, đồng thời khai nhận vụ ẩu đả chết người trước đó.
Bình luận 0

Công an TP.HCM hôm 9.9 đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Phương (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra tội "Giết người". Nghi can này cũng bị xem xét về hành vi lái xe Lexus tông chết người đàn ông trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, từ nửa năm trước.

img

Nguyễn Quang Phương. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, ngày 26.11.2014, Phương xảy ra va quẹt với anh Khổng Trường Sơn trước Bến xe miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh). Đuổi theo đến cây xăng ở hẻm quốc lộ 13 (phía đầu đường Đinh Bộ Lĩnh), Phương đánh anh này ngã ra đường.

Anh Sơn chạy vào tiệm phở gần đấy lấy ghế inox định đánh trả thì vấp ngã ở bậc thềm. Cùng lúc, Phương cầm dao lao tới đâm nạn nhân tử vong rồi nhảy lên xe tẩu thoát.

Trong khi cảnh sát truy tìm, ngày 4.3 Phương lái chiếc Lexus 7 chỗ chạy tốc độ cao trên đường Lê Hồng Phong (quận 10), bất ngờ lao sang phần đường ngược lại tông hai xe máy.

img

Xe Lexus của Phương gây tai nạn chết người. Ảnh: An Nhơn

Đôi nam nữ chạy chiếc Exciter bị thương nặng, xe máy bị hất văng vào lề đường. Còn anh Nguyễn Hữu Lễ (42 tuổi, ngụ Vĩnh Long) chạy xe Wave bị ôtô cuốn vào gầm, kéo lê 10m, tử vong. Sau tai nạn, Phương bỏ ôtô Lexus, rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định tài xế Lexus là thủ phạm giết anh Sơn nên ra quyết định truy nã. Hơn nửa năm lẩn trốn, Phương ra đầu thú, thừa nhận hành vi.

Quốc Thắng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem