Taliban chặn máy bay, không cho người tị nạn rời khỏi Afghanistan

Thứ hai, ngày 06/09/2021 10:05 AM (GMT+7)
Sau cuộc rút quân của Mỹ và NATO, hàng nghìn người Afghanistan vẫn đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước.
Bình luận 0

Bốn chiếc máy bay được thuê để sơ tán hàng trăm người chạy khỏi Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản đã không thể rời khỏi đất nước trong nhiều ngày, rất nhiều lý do được đưa ra khiến các chuyến bay không thể cất cánh, AP đưa tin hôm 5/9.

Một quan chức Afghanistan tại sân bay ở phía bắc thành phố Mazar-e-Sharif cho biết, nhiều người Afghanistan không có hộ chiếu hoặc thị thực, và do đó không thể rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Hạ nghị sĩ Michael McCaul của Texas, tuyên bố trên "Fox News Sunday" rằng có một số người, bao gồm cả người Mỹ, ngồi trên máy bay, nhưng Taliban đã ngăn cản họ khởi hành.

McCaul nói với người dẫn chương trình Chris Wallace rằng có tổng cộng sáu máy bay đang chờ tại sân bay này để đón các công dân Mỹ và nhân viên người Afghanistan.

"Trên thực tế, chúng tôi có sáu máy bay tại Sân bay Mazar Sharif, sáu máy bay với đầy người Mỹ và Afghanistan, mặc dù vậy Taliban đang bắt họ làm con tin", McCaul cho biết: "Các máy bay đã sẵn sàng cất cánh thế nhưng Taliban sẽ không để họ rời khỏi đây."

Taliban chặn máy bay, không cho người tị nạn rời khỏi Afghanistan - Ảnh 1.

Máy bay chờ đợi ở sân bay Kabul. Ảnh: Sputniknews

Nghị sĩ khẳng định: "Taliban đang muốn trao đổi, có thể là tiền mặt, cũng có thể là tính hợp pháp với tư cách là chính phủ Afghanistan."

"Họ đã ngồi ở sân bay trong vài ngày qua, những chiếc máy bay này không được phép rời đi. Taliban muốn đổi lại một thứ gì đó", ông giải thích.

Ngược lại, theo AP, quan chức Afghanistan lưu ý rằng chỉ có 4 chiếc máy bay. Lý do máy bay không được cất cánh là do mọi người không có giấy thông hành thích hợp.

Dẫn lời các cư dân của Mazar-e-Sharif, nhiều người đã rời khỏi sân bay, ít nhất mười gia đình đang trong tình cảnh chờ đợi tại một khách sạn địa phương. Không ai trong số đó có thị thực, tuy nhiên họ đều khẳng định mình làm việc cho các công ty có quan hệ với quân đội Mỹ hoặc Đức. Một vài hành khách khác bị phát hiện đang ẩn náu trong các nhà hàng.

Lời hứa về một cuộc sống bình yên

Theo các báo cáo, sân bay của Mazar-e-Sharif gần đây mới bắt đầu tiếp nhận các chuyến bay quốc tế, trong đó chỉ có chuyến đến Thổ Nhĩ Kỳ. 4 máy bay được đề cập có lộ trình đến Doha, Qatar, theo một quan chức Afghanistan được AP trích dẫn.

Không rõ ai đã thuê chúng hoặc lý do tại sao chúng lại chờ đợi ở đây. Sau cuộc không vận lớn của Mỹ, sân bay Kabul bị đóng cửa, nhưng đã mở cửa trở lại cho các chuyến bay nội địa vào hôm 4/9.

Những người Afghanistan có hộ chiếu và thị thực sẽ được phép di chuyển sau khi các sân bay của đất nước đi vào hoạt động, theo như Taliban cam kết.

Cuộc rút lui của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan kéo theo hàng chục nghìn người lo sợ về tương lai của họ dưới thời Taliban, nổi tiếng với lịch sử đàn áp toàn bộ dân tộc.

Mỹ đã đồng ý tiếp tục làm việc với ban lãnh đạo mới của Taliban để giúp đỡ bất kỳ ai muốn rời khỏi đất nước, đồng thời các chiến binh cũng cam kết sẽ cho phép bất kỳ ai có đủ giấy tờ pháp lý cần thiết được rời đi.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem