Tâm bão Hải Yến đổ bộ vào miền Bắc, nhưng sẽ suy yếu

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 13:11 PM (GMT+7)
Lúc trước chúng ta cho rằng bão đổ bộ vào miền Trung với cấp đổ bộ 13, 14, gió giật đến cấp 17 nhưng hiện nay, bão đi dọc biển miền Trung ra Bắc bộ thì còn suy yếu nữa...
Bình luận 0
Đến thời điểm này, bão số 14 đã đổi hướng và đang hướng về các tỉnh miền Bắc, đe dọa các khu vực ven biển và trên đất liền các tỉnh đồng bằng, trung du và miền núi. Vậy bão sẽ đổ bộ vào đâu, PV đã trao đổi nhanh với ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

imgCập nhật đường đi của siêu bão Hải Yến. Nguồn: wunderground.com
Thưa ông, với diễn biến mới của bão số 14 thì ông đánh giá như thế nào về những ảnh hưởng của cơn bão này so với các dự báo trước?

- Với diễn biến mới rõ ràng diện tác động của bão lớn hơn. Trước kia chỉ ở khu vực Trung bộ nhưng bây giờ mở rộng ra cả khu Bắc Trung Bộ, thậm chí ra cả Bắc Bộ, mặc dù mức độ có giảm đi nhiều so với trước.

Mức độ nguy hiểm có giảm đi, lúc trước chúng ta cho rằng bão đổ bộ vào miền Trung với cấp đổ bộ 13, 14, gió giật đến cấp 17 nhưng hiện nay bão đi dọc biển miền Trung ra Bắc bộ thì còn suy yếu nữa, khi cập bờ chúng tôi cũng nhận định khi vào các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng thì cấp bão cũng suy yếu khá nhiều.

Vậy với diễn biến mới của bão, chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì trong thời điểm hiện nay thưa ông?

- Đối với các tỉnh miền Trung, bão không trực tiếp đổ bộ nhưng đi dọc biển khu vực này. Khu vực dọc biển này có nhiều hộ nuôi trồng thủy sản, nhiều lồng bè, cấp gió ven bờ dự kiến cấp 9, cấp 10 như vậy khá nguy hiểm với các lồng bè, chúng tôi cho rằng cần phải sơ tán. Hiện bão đã đi ngang với Thừa Thiên Huế, cứ 1 đến 2 giờ bão di chuyển 30 – 40km.

Theo dự báo này, người dân có thể chủ động sơ tán. Tại miền Bắc thì chiều tối nay bão có thể vào đến Nghệ An, Thanh Hóa và sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh đồng bằng như: Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình. Những nơi đó cần xong công tác chuẩn bị vào giữ chiều nay, muộn nhất là đến 18 hoặc 19 giờ tối nay. Bởi đêm nay tâm bão vào bờ chúng ta không thể làm gì để tổ chức phòng chống nữa.

Xin cảm ơn ông!
Hải Long (thực hiện) (Hải Long (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem