Tạm giam kẻ cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả

Thứ năm, ngày 24/03/2011 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 23.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ký quyết định tạm giam bị can Huỳnh Ngọc Quang (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Pháp).
Bình luận 0

Đồng thời Cơ quan CSĐT đề nghị Viện KSND TP.HCM cho rút hồ sơ vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh mà cơ quan điều tra đã chuyển đề nghị truy tố để tiếp tục điều tra đối với hành vi phạm tội của bị can Huỳnh Ngọc Quang.

Trước đó, ngày 29.1.2010, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Ngày 12.1.2011, cơ quan điều tra đã kết luận điều tra vụ án đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 14 bị can. Riêng đối tượng cầm đầu là Huỳnh Ngọc Quang đã bỏ trốn.

Đến ngày 14.3.2011, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt được Huỳnh Ngọc Quang. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an đã phát hiện Đặng Trị Quốc (SN 1981, ngụ ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã móc nối với Huỳnh Ngọc Quang thuê nhà trọ tại 52 Nguyễn Mỹ Ca, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để ở và giao dịch buôn bán thuốc giả.

Ngày 15.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem