• Có nhiều đàn em cùng chiến hữu, Dũng “mặt sắt” mở rộng địa bàn hoạt động về Hải Phòng. Mưu đồ của Dũng “mặt sắt” là hình thành nên một quy trình làm lậu hàng tạm nhập tái xuất khép kín
  • Dân Việt - Sáng 8.5, lực lượng trinh sát của Bộ Công an đã dẫn giải 12 đối tượng và những tài liệu thu thập được về Hà Nội để tiếp tục làm rõ vụ triệt phá vụ buôn bán hàng hóa tạm nhập trái phép qua biên giới.
  • Dân Việt - Có trong tay nhiều nhiều đàn em “có số má”, sau khi Phương “linh hột” bị bắt giữ về tội giết người, Dũng "mặt sắt" (Quảng Ninh) đương nhiên trở thành ông trùm số 1 vùng biên đến nay.
  • Dân Việt - Ngày 6.5, lực lượng Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) phối hợp với Cục phòng chống tội phạm bộ đội biên phòng đã bắt hơn 10 đối tượng “cộm cán” trong đường dây buôn bán hàng tạm nhập tái xuất trái phép.
  • “Đã qua thời xe biển Lào không giấy tờ, đăng ký giả. Khi kiểm tra họ xuất trình đầy đủ giấy tờ kiểu tạm nhập tái xuất là ung dung lên đường. Biết rõ những chủ xe này lách luật nhưng không thể xử phạt”.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.11, Bộ Tài chính đã có văn bản chính thức về việc đã phát hiện và tiến hành điều tra vụ buôn lậu dưới hình thức lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu tiêu thụ vào nội địa qua đường bộ để buôn lậu, trốn thuế.
  • Dân Việt - Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 30.10 ở hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất giảm ngay lãi suất ngân hàng, thậm chí còn đưa ra “mốc” giảm lãi suất là 11%.
  • (Dân Việt) - Ngày 26.10, ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, lượng gà nhập gà từ Hàn Quốc bắt đầu tăng mạnh từ tháng 5.2012 đến nay.
  • (Dân Việt) - Từ 30.9, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng tiêu dùng đã qua sử dụng và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc; phủ tạng, phụ phẩm gia cầm.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 23 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu...