Tam Nông (Phú Thọ): Nhiều xã điểm vẫn chưa tìm ra... điểm

Thứ tư, ngày 31/07/2013 18:10 PM (GMT+7)
Dù có tới 5 xã được chọn điểm nông thôn mới (NTM), song do khó khăn về nguồn lực, nên đến nay, huyện Tam Nông vẫn chưa tìm ra được xã điểm điển hình nào để có thể nhân rộng Chương trình xây dựng NTM ra địa bàn toàn huyện.
Bình luận 0
Cơ hội thay đổi bộ mặt nông thôn

Nhận định việc xây dựng NTM là điều kiện thuận lợi để huyện “làm mới” mình, trong đó xác định việc dồn điền đổi thửa (DĐĐT) là yếu tố then chốt để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, huyện Tam Nông đã chọn xã Thượng Nông làm điểm. Ông Kiều Quốc Phong – Phó phòng NNPTNT huyện cho biết: “Hiện Tam Nông đã DĐĐT được khoảng 50% diện tích, giảm bớt số thửa từ 6 – 8 thửa, có hộ 10 – 15 thửa, xuống còn 1 – 2 thửa/hộ đối với các xã vùng đồng bằng, 1 – 3 thửa/hộ đối với xã có điều kiện địa hình khó khăn, nhưng không quá 5 thửa/hộ”.
Đường làng ngõ xóm ở xã Thượng Nông cơ bản đã được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp.
Đường làng ngõ xóm ở xã Thượng Nông cơ bản đã được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp.


Theo ông Phong, hiện Tam Nông đang chuyển đổi một số diện tích sang trồng đu đủ, hoa chủ yếu ở các xã Thượng Nông, Dậu Dương, Hương Nộn... Các mô hình này cho năng suất và giá trị kinh tế rất cao, đạt gần 200 triệu đồng/ha/năm.

Để “kích cầu” các xã điểm về đích sớm, trong 2 năm 2011 – 2012, huyện đã hỗ trợ gần 4 tỷ đồng, ngoài ra tỉnh còn hỗ trợ gần 300 triệu đồng mua 39 máy làm đất, 205 máy sạ hàng, 43 máy gặt cầm tay, 4 máy vò lúa, 4 máy tẽ ngô... Tỉnh cũng hỗ trợ thêm gần 500 triệu đồng cho việc triển khai các mô hình khuyến nông. Bên cạnh đó, các xã không phải xã điểm cũng được hỗ trợ 448 triệu đồng vốn Chương trình 135 để mua 181 máy phục vụ nông nghiệp các loại.

“Tắc” ở vốn

Ông Vũ Văn Quế ở khu 5, xã Dậu Dương là người hiến gần 300m2 đất để làm đường bày tỏ: “Ngoài hiến đất, mỗi khẩu chúng tôi còn đóng góp 100.000 đồng. Nhưng xây dựng NTM đâu chỉ có làm đường, nào là nhà văn hóa, sân thể thao, kênh mương nội đồng... trong khi đó thu nhập của người dân còn thấp, nên việc đóng góp như vậy đã là quá sức”.

Ông Thiều Quang Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho hay, đến nay huyện mới có 1 xã đạt 16/19 tiêu chí, 4 xã đạt 10 - 12 tiêu chí, 11 xã đạt 5 - 9 tiêu chí và 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Theo kế hoạch, cuối năm 2013 hai xã Hương Nộn và Dậu Dương sẽ cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.
Nói về những khó khăn của xã mình, ông Đào Tiến Lực – Chủ tịch UBND xã Dậu Dương thừa nhận:

“Hiện xã mới đạt 12 tiêu chí và 2 tiêu chí cơ bản đạt, còn tới 5 tiêu chí, từ nay đến cuối năm chúng tôi không thể về đích được. Thậm chí đến cuối năm 2014 cũng rất khó hoàn thành, bởi để cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã cần khoảng 8 tỷ đồng nữa để xây mới, nâng cấp trạm y tế, DĐĐT và cho các hạng mục khác, trong khi đó sức đóng góp của người dân đã quá sức”.

Còn ông Nguyễn Hữu Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thượng Nông thì cho rằng, Nhà nước, tỉnh, huyện cần tăng cường vốn cho các xã, đặc biệt là các xã điểm, các xã có điều kiện kinh tế khó khăn. “Hầu hết các xã đều trông chờ vào tiền đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng không giao dịch được, hơn nữa đất các xã miền núi rất rẻ nếu có bán được cũng chẳng đáng là bao” – ông Tuấn nói.

Việt Tùng ( Việt Tùng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem