Tân Bộ trưởng Bộ TN-MT Đỗ Đức Duy đề cao phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đất đai

Phương Thảo Thứ tư, ngày 28/08/2024 19:52 PM (GMT+7)
Tân Bộ trưởng Bộ TN-MT Đỗ Đức Duy đề cao việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đất đai; phân cấp, phân quyền đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai.
Bình luận 0

Ngày 28/8, tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) Đỗ Đức Duy chủ trì họp hoàn thiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tân Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường: Chủ động ngăn chặn vi phạm đất  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy chủ trì họp hoàn thiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tại cuộc họp, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai, cho biết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai còn tồn tại một số bất cập: Mức xử phạt còn nhẹ, chưa bảo đảm tính răn đe; do lịch sử quá trình quản lý, sử dụng đất đai phức tạp, nhiều hành vi vi phạm đã xảy ra trong quá khứ chưa được phát hiện, xử lý… nhất là các hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày 15/10/1993 (cách đây hơn 30 năm) rất khó xác định, thời hiệu xử phạt đã hết; một số biện pháp khắc phục hậu quả chưa phù hợp với thực tế...

Theo bà Mỹ, Luật Đất đai 2024 có nhiều nội dung mới đột phá, trong đó có các quy định để tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai.

Tại Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật đã bổ sung nhiều quy định yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện để quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; một số hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt đã không còn phù hợp, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tính khả thi.

Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm có 4 chương, 36 điều. Trong đó, giữ nguyên 4 chương và giảm 8 điều so với Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Tân Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường: Chủ động ngăn chặn vi phạm đất  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ TN-MT Đỗ Đức Duy đề nghị cơ quan soạn thảo cần bám sát quy định, chi tiết đầy đủ các hành vi vi phạm, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai 2024, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra.

Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ, thống nhất giữa pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác liên quan; bảo đảm kế thừa, ổn định của hệ thống pháp luật đất đai; sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, kiến nghị các nội dung về mức độ, thẩm quyền xử phạt trên quan điểm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc vi phạm về pháp luật đất đai, xử lý nhanh nội dung vi phạm tránh kéo dài thời gian để hợp thức hoá sai phạm về đất đai; phân cấp, phân quyền đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai.

Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26/8/2024 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Duy sinh ngày 20/5/1970. Ông là Thạc sỹ kỹ thuật, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ông đã có tới 30 năm kinh nghiệm trong ngành và nhiều chức vụ khác nhau như: Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán, Bộ Xây dựng; Chủ tịch công đoàn Vụ tổ chức cán bộ; Chánh văn phòng Bộ Xây; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng;...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem