Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ năm 1945 đến nay

Việt Sáng Thứ sáu, ngày 15/07/2022 15:38 PM (GMT+7)
Tính từ năm 1945 đến nay, TP Hà Nội đã có 9 vị chủ tịch. Bác sỹ Trần Duy Hưng là người đầu tiên được cử làm Chủ tịch TP Hà Nội.
Bình luận 0

Chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội là người đứng đầu UBND TP Hà Nội, cơ quan hành chính của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố bầu không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp và được Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố giới thiệu trong số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Hà Nội có bao nhiêu chủ tịch từ cách mạng tháng 8 đến nay? - Ảnh 1.

Tính đến nay, thành phố Hà Nội đã có 9 vị chủ tịch. Người đầu tiên là ông Trần Duy Hưng và người gần đây nhất là ông Chu Ngọc Anh. Ảnh: Trung tâm lưu trữ quốc gia I.

Nhiệm vụ của Chủ tịch UBND TP Hà Nội:

Điều 43, Luật Tổ chức chính quyền và địa phương năm 2019 nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể:

Một là thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 22 của Luật này.

Hai là chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương.

Ba là quản lý quỹ đất đô thị; việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật.

Bốn là quản lý nhà đô thị; quản lý việc kinh doanh bất động sản; sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố để phát triển nhà ở tại đô thị; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị.

Năm là chỉ đạo sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch đô thị.

Sáu là xây dựng kế hoạch và biện pháp giải quyết việc làm; phòng, chống các tệ nạn xã hội ở đô thị.

Bảy là chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị.

Tám là thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị; tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội qua các thời kỳ 

Theo thông tin từ Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, từ năm 1945 đến nay, TP Hà Nội có 9 Chủ tịch UBND. Cụ thể:

Ngày 19/8/1945: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội

Ngày 20/8/1945: Thành lập UBND cách mạng lâm thời Hà Nội do đồng chí Nguyễn Huy Khôi (Trần Quang Huy) làm Chủ tịch đã tổ chức lễ ra mắt tại Bắc bộ phủ dưới sự chứng kiến của đông đảo nhân dân Hà Nội vừa giành được tự do.

Ngày 30/8/1945: UBND thành phố Hà Nội chính thức thành lập. Bác sĩ Trần Duy Hưng được cử làm Chủ tịch.

Tháng 10/1947: Ủy ban Kháng chiến và UBHC Hà Nội hợp nhất thành Ủy ban Kháng chiến - hành chính do đồng chí Ngô Ngọc Du làm Chủ tịch

Ngày 10/10/1954 giải phóng thủ đô. Ủy ban quân chính quản lý thành phố do đồng chí Vương Thừa Vũ làm chủ tịch.

Ngày 4/11/1954: UBHC thành phố Hà Nội được thành lập do bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch

Danh sách Chủ tịch UBHC, UBND thành phố Hà Nội từ 1957 đến nay

1. Ông: Trần Duy Hưng, khóa I (1957-1961); khóa II (1961-1965), khóa III (1965-1968), khóa IV (1968-1971), khóa V (1971-1974), khóa VI (1974-1977).

Ông Trần Duy Hưng, sinh năm 1912, quê quán tại Từ Liêm, TP Hà Nội.

2. Ông: Trần Vĩ, khóa VII (1977-1981), khóa VIII (1981-1985), khóa IX (1985-1989), ông Trần Vĩ (đến 1/1987).

Ông Trần Vĩ, sinh năm 1921, quê quán tại xã Nghĩa Hiệp, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

3. Ông: Trần Tấn (từ 1/1987).

Ông Trần Tấn, sinh năm 1927, quê quán tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

4. Ông: Lê Ất Hợi, khóa X (1989-1994).

Ông Lê Ất Hợi, sinh năm 1935, quê quán tại Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang.

5. Ông: Hoàng Văn Nghiên, khóa XI (1994-1999), khóa XII (1999-2004).

Ông Hoàng Văn Nghiên, sinh năm 1941, quê quán tại xã Nam Toàn, Nam Trực, tỉnh Nam Định.

6. Ông: Nguyễn Quốc Triệu, khóa XIII (2004-2009) (từ 5/2004-8/2007).

Ông Nguyễn Quốc Triệu, sinh năm 1951, quê quán tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

7. Ông: Nguyễn Thế Thảo (từ 8/2007 -12/2015).

Ông Nguyễn Thế Thảo, sinh năm 1952, quê quán tại xã Nhân Hòa, Quế Võ, Bắc Ninh.

8. Ông: Nguyễn Đức Chung (từ 12/2015 - 9/2020).

Ông Nguyễn Đức Chung, sinh năm 1967, quê quán tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

9. Ông: Chu Ngọc Anh (từ 9/2020 - 6/2022).

Ông Chu Ngọc Anh, sinh năm 1965, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 15/7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

chủ tịch ubnd tp hà nội.webp

Ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhận quyết định của Bộ Chính trị về công tác tại Hà Nội. Ảnh Đ.X

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An; Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (Dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 4/2021, ông giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem